*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chia sẻ trên tài khoản Twitter của mình ngày 9/10, quan chức an ninh hàng đầu của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), tướng Dhahi Khalfan tuyên bố cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar với 4 nước Arab sẽ khép lại nếu Qatar từ bỏ quyền đăng cai Vòng Chung kết Giải Vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2022.
Căng thẳng vùng Vịnh leo thang lên cấp độ mới khi UAE ngày 4/10 nối dài danh sách đen các cá nhân và tổ chức có quan hệ với khủng bố.
Trong một động thái dịu giọng bất ngờ, các nước vùng Vịnh đã giảm bớt các yêu cầu xóa bỏ phong tỏa đối với Qatar từ 13 xuống còn 6.
Ngoại trưởng UAE cho rằng cần phải chắc chắn Qatar không còn là nhà tài trợ cho các phần tử khủng bố và chủ nghĩa khủng bố.
Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày hôm nay (14.7) tuyên bố sẽ không có chuyện kết thúc nhanh vào cuộc khủng hoảng giữa Qatar và với 4 nước tẩy chay.
Saudi Arabia và các nước đồng minh Arab sẽ tiến hành thảo luận về khủng hoảng ngoại giao tại vùng Vịnh ngay sau khi Qatar gửi phản hồi "tối hậu thư," trong đó chính quyền Doha khẳng định các yêu cầu gửi tới nước này là không khả thi.
Ngày 4/7, Qatar khẳng định các yêu cầu mà Saudi Arabia cùng các nước đồng minh gửi tới nước này là không khả thi, đồng thời cho biết Doha vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao dựa trên đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng tại vùng Vịnh hiện nay.
Ngày 3/7, các nước Ả rập cô lập Qatar đã nhất gia hạn thêm cho Qatar 48 giờ nữa để thực hiện tối hậu thư 13 điều trước đó.
Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tuyên bố nước này từ chối thực hiện những yêu cầu của Ả Rập Saudi và các đồng minh.
Tình hình khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh đang càng trở nên nóng khi xuất hiện cảnh quay xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ di chuyển trên đường phố Doha hồi cuối tuần trước.
Như những nước khác, Nga cũng bị bất ngờ bởi cuộc khủng hoảng chính trị ngoại giao mới ở vùng Vịnh xung quanh Qatar. Nhưng Nga không thuộc diện bị liên quan và ảnh hưởng trực tiếp.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng, việc các quốc gia láng giềng cô lập Qatar đã vi phạm giá trị đạo Hồi và không khác gì bản “án tử hình” đối với Doha khi mà cuộc khủng hoảng này đang tạo ra những ảnh hưởng vượt ngoài khu vực Trung Đông.
Tâm điểm