Từng được ví như “thiên đường mua sắm” của sinh viên Hà Nội, chợ Nhà Xanh ở Cầu Giấy là nơi gắn với ký ức của nhiều thế hệ người trẻ. Bởi vậy, thông tin khu chợ này đang được Hà Nội xem xét di dời, giải tỏa khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.
Cụ thể, theo Dân trí, UBND TP Hà Nội vừa trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến việc xem xét phương án giải tỏa chợ Nhà Xanh, phường Cầu Giấy, nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị khu vực. Thành phố cho biết việc di dời, giải tỏa chợ sẽ được xem xét, thực hiện đồng bộ với dự án mở rộng tuyến đường Phan Văn Trường theo quy hoạch.

Ảnh Tạp chí điện tử Thương hiệu và Công luận
Điểm đáng chú ý là chợ Nhà Xanh không phải một khu chợ tự phát theo cách hiểu pháp lý hiện nay. Cũng theo thông tin được Dân trí dẫn lại từ UBND TP Hà Nội, đây là chợ hạng 3, đã được thành phố phê duyệt từ năm 2010 và được xác định trong quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố theo quyết định năm 2012. Hiện nay, chợ do Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Cầu Giấy trực tiếp quản lý, khai thác.
Trong thời gian chưa triển khai dự án, UBND TP Hà Nội đề nghị UBND phường Cầu Giấy tiếp tục quản lý, khai thác chợ theo đúng quy định; đồng thời rà soát, cập nhật phương án quy hoạch, sắp xếp mạng lưới chợ phù hợp nhu cầu dân sinh và điều kiện thực tế địa phương.
“Thiên đường mua sắm sinh viên” một thời
Với nhiều người từng học tập, sinh sống quanh khu Xuân Thủy - Cầu Giấy, chợ Nhà Xanh không chỉ là nơi mua bán. Đó còn là một phần ký ức sinh viên: những buổi tan học ghé qua mua chiếc áo giá rẻ, đôi giày bình dân, phụ kiện nhỏ, đồ dùng học tập hoặc vài món ăn vặt.
Chợ nằm trên phố Phan Văn Trường, ở khu vực tập trung nhiều trường đại học, học viện. Nhiều người từng mô tả chợ Nhà Xanh là “thiên đường mua sắm” của sinh viên Hà Nội, nơi các trào lưu thời trang được cập nhật nhanh, giá phù hợp với túi tiền sinh viên.
Không khí đặc trưng của chợ trước đây là sự đông đúc, ồn ào, rất “sinh viên”. Các gian hàng quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện xếp san sát; người mua có thể đi từ đầu chợ đến cuối chợ để khảo giá, mặc cả, chọn đồ. Kenh14 ghi nhận, vào giờ tan học, khu chợ từng đông đúc, tấp nập, thậm chí gây ách tắc đường phố do lượng người đổ về mua sắm lớn.



Khu chợ gắn liền với nhiều thế hệ sinh viên khu vực Cầu Giấy (Ảnh MiA)
Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của thói quen mua sắm, đặc biệt là sự phát triển của thương mại điện tử, chợ Nhà Xanh những năm gần đây không còn giữ được cảnh nhộn nhịp như trước. Một số nguồn ghi nhận hình ảnh nhiều gian hàng thưa khách, thậm chí đóng cửa trong một số thời điểm.
Vì vậy, với nhiều người, thông tin chợ Nhà Xanh được xem xét di dời không chỉ là câu chuyện của một khu chợ, mà còn gợi lại cảm giác tiếc nuối về một địa chỉ từng rất quen thuộc trong đời sống sinh viên Hà Nội.
Tiếc nuối nhưng chỉnh trang đô thị là yêu cầu khó tránh
Sự tiếc nuối là dễ hiểu, nhưng ở chiều ngược lại, việc quản lý, sắp xếp lại khu vực chợ Nhà Xanh cũng được đặt ra từ nhiều năm nay. Các kiến nghị liên quan đến chợ từng nhắc đến tình trạng cản trở giao thông, mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến người dân xung quanh khu vực phố Phan Văn Trường.
Theo Đời sống & Pháp luật, Sở Công Thương Hà Nội đã có văn bản đề nghị UBND phường Cầu Giấy tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; kịp thời xử lý vi phạm, đặc biệt là tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường gây mất mỹ quan đô thị và ùn tắc giao thông khu vực chợ.

Ảnh Chuyên trang Gia đình và Xã hội
Một khó khăn đáng chú ý là qua rà soát, địa bàn phường Cầu Giấy hiện không còn quỹ đất công phù hợp để đề xuất vị trí xây dựng chợ mới hoặc bố trí điểm kinh doanh tạm thời cho các hộ tiểu thương phục vụ công tác di dời.
Ở góc độ đời sống đô thị, chợ Nhà Xanh vẫn có vị trí khá thuận lợi nếu người dân, du khách muốn kết hợp khám phá khu vực phía Tây Hà Nội. Từ đây có thể nối lịch trình tới Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trên đường Nguyễn Văn Huyên, một điểm tham quan văn hóa nổi tiếng ở Cầu Giấy, hoặc các không gian công cộng như Công viên Cầu Giấy. Bảo tàng Hà Nội ở đường Phạm Hùng cũng đã được UBND TP Hà Nội công nhận là điểm du lịch từ ngày 30/3/2026.