Không yên tâm con trai học một mình, ông bố lén đặt camera, zoom kĩ màn hình phát hiện loạt hành động "trời ơi đất hỡi"

BOB V |

Đúng là để con chịu ngồi yên làm bài tập về nhà một mình quả là rất khó!

Những đứa trẻ vốn luôn hiếu động và tinh nghịch, các em khó có thể ngồi yên một chỗ trong nhiều giờ liền, nhất là trước mắt chất đống bài tập về nhà. Thế nên, không ít phụ huynh đã phải đau đầu, than phiền về các "công chúa", "quý tử" nhà mình khi phải trông con học.

Một ông bố tại Trung Quốc đã để con trai ở nhà một mình và dặn con phải làm bài tập về nhà và phải hoàn thành trước thời điểm mình về đến nhà. Tò mò không biết con có nghe lời hay không, nếu ở nhà 1 mình sẽ làm gì nên ông bố đã lén đặt một camera giám sát ngay trong phòng con và kết nối qua điện thoại thông minh. Bằng cách này, anh sẽ biết được con ở nhà học hành có nghiêm túc hay không.

Đầu tiên, khi ông bố rời đi, đứa trẻ cũng chịu ngồi vào bàn học và cầm bút lên, trông rất siêng năng, chăm chỉ. Nhưng ít phút sau, thái độ của cậu nhóc đã quay ngoắt 360 độ. Cậu bé bắt đầu hướng mặt vào góc tường và dùng bút và tay để gõ vào tường như đang.... đánh trống. Hành động này xảy ra trong vòng 10 giây.

Không yên tâm con trai học một mình, ông bố lén đặt camera, zoom kĩ màn hình phát hiện loạt hành động trời ơi đất hỡi - Ảnh 1.

Sau khi đập tường chán chê, cậu bé quay ra nghịch cánh cửa phía sau. Đứa trẻ liên tục đẩy ra, đẩy vào cánh cửa phòng trong thời gian lên tới 1 phút 31 giây. Sau đó, có vẻ vì dùng sức khá nhiều khiến cánh tay khá mỏi nên em dừng lại một lúc.

Không yên tâm con trai học một mình, ông bố lén đặt camera, zoom kĩ màn hình phát hiện loạt hành động trời ơi đất hỡi - Ảnh 2.

Tiếp tục, đứa trẻ lại có hành động khó hiểu khi cúi rạp người xuống phía gầm ghế một cách vô định. Em cứ tiếp tục thực hiện những động tác tức cười này trong 1 phút 38 giây trước khi sực nhớ ra, nhiệm vụ của mình là phải hoàn thành bài tập về nhà.

Nhưng chỉ cầm bút được vỏn vẹn 16 giây, đứa trẻ quyết định... đặt bút xuống bàn và lại cảm thấy buồn chán.

Không yên tâm con trai học một mình, ông bố lén đặt camera, zoom kĩ màn hình phát hiện loạt hành động trời ơi đất hỡi - Ảnh 3.
Không yên tâm con trai học một mình, ông bố lén đặt camera, zoom kĩ màn hình phát hiện loạt hành động trời ơi đất hỡi - Ảnh 4.

Đứa trẻ lại xoay người vào bên trong và tiếp tục gõ tường như hành động trước đó trong khoảng 1 phút 30 giây.

Cuối cùng, cậu bé đứng phắt dậy và quyết định vào nhà vệ sinh. Lần này, thời gian cậu rời bàn học kéo dài đến 9 phút đồng hồ.

Không yên tâm con trai học một mình, ông bố lén đặt camera, zoom kĩ màn hình phát hiện loạt hành động trời ơi đất hỡi - Ảnh 5.

Việc trẻ không có khả năng hoàn thành bài tập về nhà một cách độc lập và hiệu quả thực sự có liên quan đến việc trẻ thiếu tập trung. Sự tập trung có ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập và cuộc sống của bé. Vì vậy, cha mẹ phải chú ý đến việc trau dồi khả năng học tập trung, nhất là ở giai đoạn trẻ từ 3-8 tuổi.

Trẻ thiếu tập trung vì thường bài tập không phải là điều chúng quan tâm hay yêu thích. Các bé sẽ rất chăm chú khi xem phim hoạt hình mà mình thích nhưng thường không thể tập trung khi làm bài và ngồi trên lớp. Thực ra điều này có liên quan đến sở thích và dĩ nhiên, các em xem bài tập về nhà là những thứ nhàm chán.

Ngoài ra, tác động của ngoại cảnh cũng là vấn đề khiến học sinh mất đi sự tập trung. Chẳng hạn, nếu có tiếng ồn hoặc chuyển động gần đó, hoặc cha mẹ gọi điện thoại, đi lại xung quanh khu vực con ngồi học thì sự tập trung của bé sẽ bị chuyển hướng khỏi nhiệm vụ đang làm. 

Không yên tâm con trai học một mình, ông bố lén đặt camera, zoom kĩ màn hình phát hiện loạt hành động trời ơi đất hỡi - Ảnh 7.

Do vậy, để trẻ chú ý vào việc làm bài tập hay một việc nào khác quan trọng, bố mẹ cần cho con một không gian tương đối yên tĩnh, đừng để quá nhiều âm thanh ảnh hưởng đến con. Điều này cho phép trẻ tập trung hoàn toàn vào những gì đang làm.

Thêm nữa, cha mẹ nên cải thiện sự tập trung của con thông qua các trò chơi, ví dụ, cha mẹ và con cái cùng nhau cạnh tranh để xem ai có thể đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi trước, điều này có thể khiến đứa trẻ có tinh thần làm giải quyết các bài tập một cách hiệu quả hơn.

Phụ huynh cũng có thể đặt ra giờ giấc với con. Với những hạn chế về thời gian, khả năng tập trung của trẻ có thể được cải thiện. Nhưng các bậc cha mẹ nên chú ý đến sự hợp lý của thời gian, ngoài ra, hãy cho phép con bạn nghỉ giải lao. Nếu trẻ đã hoàn thành đúng thời gian quy định, cha mẹ có thể đưa ra các phần thưởng nho nhỏ để khích lệ con.

Theo Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại