Không thể tin những món đồ này được đưa lên vũ trụ!

Cẩm Mai |

Trong mỗi chuyến thám hiểm vũ trụ, các nhà du hành đều mang theo những đồ vật từ Trái Đất như những thông điệp gửi đến người ngoài hành tinh.

Bên cạnh những món đồ “kinh điển“ như một số bức ảnh chụp quang cảnh trên Trái Đất, bản ghi âm của ban nhạc The Beatles, bản ghi âm các câu chào bằng nhiều thứ tiếng… còn có những món đồ kỳ cục không thể ngờ tới cũng được đưa lên vũ trụ.

Sau đây là những món đồ kỳ cục nhất được đưa lên vũ trụ:


Thanh kiếm ánh sáng. Hình minh họa.

Thanh kiếm ánh sáng. Hình minh họa.

1. Thanh kiếm ánh sáng của nhân vật Luke Skywalker trong phim Star Wars (Chiến tranh giữa những vì sao) được tàu Discovery đưa lên vũ trụ trong khi thực hiện nhiệm vụ STS-120.

2. Biểu đồ đen trắng về các cơ quan sinh dục con người.

3. Bản ghi âm tiếng của một đàn cừu.

4. Bản ghi âm tiếng mưa rơi.

5. Bụi trên sân vận động bóng chày Yankee ở New York, Mỹ (do nhà du hành Garret Reisman là fan hâm mộ đội bóng chày Yankee đưa vũ trụ vào năm 2008).

6. Một máy bay do anh em nhà Wright chế tạo và bay thử trong năm 1903.


Anh em nhà Wright.

Anh em nhà Wright.

7. Hai con nhện quả cầu vàng tên là Gladys và Esmerelda được nuôi trêm trạm vũ trụ ISS trong năm 2011.

8. Bức vẽ hình cái dương vật trên viên ngói gốm của họa sĩ Andy Warhol được tàu Apollo 12 mang lên vũ trụ.

9. Những miếng nhỏ xương và vỏ trứng của khủng long mỏ vịt Maiasaura Peeblesorum, được tàu SpaceLab2 mang lên vũ trụ vào năm 1985.

10. Tinh trùng của nhím biển.

11. Bánh Pizza Hut có giá gần 750.000 bảng Anh hồi năm 2000. Nhà du hành vũ trụ Nga Yuri Usachov là ngưòi đưa bánh pizza lên vũ trụ, và thương hiệu Pizza Hut có may mắn được lên vũ trụ đầu tiên.


Bánh pizza.

Bánh pizza.

12. Bản ghi âm tiếng một con chó thuần chủng.

13. Đầu lâu của khủng long ăn thịt Coelophysis được lấy từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Carnegie, Mỹ.


Khủng long ăn thịt Coelophysis.

Khủng long ăn thịt Coelophysis.

14. Miếng thịt cừu non hầm trong nồi đất kèm theo dĩa, do chuyên gia ẩm thực Nikesh Shukla chế biến được đưa lên vũ trụ vào tháng 11/2014 để quảng bá cho cuốn sách Meatscape của ông.

15. Hài cốt của Gene Roddenberry - người viết kịch bản phim Star Trek (Du hành giữa những vì sao) được bắn lên vũ trụ vào năm 1997.

Nguồn: Telegraph

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại