*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tối 21/11 (giờ Việt Nam), tàu vũ trụ Orion của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã bay vào quỹ đạo Mặt Trăng, thực hiện sứ mệnh Artemis 1 thám hiểm hành tinh này. Lần gần đây nhất NASA phóng tàu vũ trụ lên Mặt Trăng là trong chương trình Apollo cách đây 50 năm.
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) dự kiến sẽ phóng tàu thám hiểm Mặt Trăng Artemis I.
Ngày 3-10, một quan chức của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết cơ quan này đang thảo luận với Matxcơva về việc tiếp tục tham gia Trạm không gian quốc tế (ISS) sau năm 2024.
5.000 con bọ gấu nước, quái vật bé nhỏ nhưng bất tử, được cho là có bà con đang sống khỏe trên... mặt trăng, sẽ được NASA phóng lên trạm vũ trụ ISS cùng với 128 con mực dạ quang.
Sáng 24/11 (theo giờ Việt Nam), Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Hằng Nga 5 nhằm thực hiện nhiệm vụ thu thập các mẫu đất trên Mặt Trăng và đưa chúng trở về Trái Đất. Đây là sứ mệnh đầu tiên của nước này trong việc thu thập các mẫu vật từ một hành tinh ngoài Trái Đất.
Trong tất cả những nỗ lực thám hiểm vũ trụ từ trước đến nay, chương trình đổ bộ Mặt trăng Apollo vẫn là thành tựu vĩ đại nhất của con người.
Cứ cách một lần thám hiểm, lại có thêm một phần rác thải được con người bỏ lại trên Mặt Trăng. Và con số này hiện đang là 187,4 tấn.
Buzz Aldrin, phi hành gia Apollo 11 cho rằng, cuộc di cư vĩ đại của con người lên sao Hỏa sẽ là một vấn đề về sự sinh tồn của nhân loại. Con người cần khám phá hoặc con người sẽ kết thúc cuộc sống của mình trong vũ trụ.
Mới được các nhà khoa học chụp lại bức "chân dung" đầu tiên nhưng hố đen đã xuất hiện trên màn ảnh Hollywood từ rất lâu trước đây rồi.
Hai nhà du hành vũ trụ nữ thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), Anne McClain và Christina Koch sẽ đi thám hiểm vũ trụ, bên ngoài Sân bay Vũ trụ Quốc tế.
Hãng sản xuất ô tô Toyota của Nhật Bản sẽ hợp tác với Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ (JAXA) của nước này để thực hiện nhiệm vụ thám hiểm Mặt Trăng, theo đó Toyota dự kiến sẽ phát triển một chiếc xe tự hành.
Ngày 22/2, tàu thăm dò Hayabusa2 của Nhật Bản đã đáp thành công xuống bề mặt một thiên thạch cách Trái Đất 300 triệu km để thu thập các mẫu vật tại đây và đưa về Trái Đất phục vụ nghiên cứu về sự hình thành của sự sống và hệ Mặt trời.
Tâm điểm