*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 24/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo đã ký thỏa thuận cung cấp cho Ba Lan các máy bay không người lái có vũ trang do nước này chế tạo với “chất lượng thuộc tốp 3, tốp 4 thế giới”.
Defence24 đưa tin, Ba Lan đã quyết định không triển khai máy bay chiến đấu F-35 Lightning II thế hệ thứ năm tại căn cứ ở thành phố Malbork, cách vùng Kaliningrad 80 km và ở Minsk-Mazovetsky nằm gần biên giới Belarus.
Những chuyến cuối cùng của chúng tôi là thực hiện các bài bay không chiến, trong đó 4 MiG-29 hộ tống 4 Su-22 của Ba Lan, bay ở độ cao thấp tới mục tiêu có 4 F-16 của NATO bảo vệ.
Vì nhiều lí do, Ba Lan được cho là đang “xem xét lại” quyết định mua F-35A.
Ba Lan đang đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục cuối cùng để nhanh chóng ký kết hợp đồng mua máy bay F-35 của Mỹ. Giới phân tích Nga cho rằng, đây là bước đi mang động cơ chính trị của Ba Lan để "nịnh" Mỹ.
Vụ tai nạn của chiếc tiêm kích MiG-29 do Liên Xô sản xuất mới nhất đã khơi mào một cuộc tranh cãi về việc Không quân Ba Lan có nên tiếp tục sử dụng các máy bay này hay không.
Máy bay cường kích cánh cụp cánh xòe Su-22 Fitter hiện chỉ còn phục vụ trong biên chế 5 lực lượng không quân trên thế giới.
Theo Sputnik News, Không quân Ba Lan vừa tổ chức cuộc diễn tập chống lại tiêm kích MiG-29 Nga bằng hệ thống mô phỏng hiện đại.
Mặc dù sẽ đạt tới ngưỡng tuổi thọ sử dụng vào năm 2018, tuy nhiên các phi công Ba Lan cho biết khung thân máy bay Su-22 vẫn rất đáng tin cậy.
Tâm điểm