Không nhảy theo ý muốn của người hâm mộ vì mang bầu, nữ ca sĩ bị bắn chết trên sân khấu

VŨ UYÊN |

Chỉ vì không nhảy múa trong quá trình biểu diễn, nữ ca sĩ hát nhạc dân gian 24 tuổi tại Pakistan đã bị một khán giả bên dưới nổ súng bắn tử vong ngay trên sân khấu.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 10/4 vừa qua tại một đám cưới trên địa bàn làng Kanga, huyện Larkana, tỉnh Sindh, Pakistan và được nhiều quan khách có mặt trong bữa tiệc ghi lại bằng điện thoại.

Nữ ca sĩ đang mang thai bị khán giả bắn chết.

Khi cô Samina Samoon, một nữ ca sĩ hát nhạc dân gian 24 tuổi với nghệ danh Samina Sindhu đang ngồi hát trên sân khấu thấp thì một vị khách có tên Tariq Ahmed Jatoi đã lại gần khán đài và liên tục rải tiền lẻ.

Vài nhân chứng cho biết: "Đáng lẽ, cô Sindhu sẽ phải đứng dậy, sau đó nhảy múa trong suốt màn biểu diễn theo đúng thông lệ. Nhưng vì biết mình đang có thai nên cô ấy không thể làm điều đó".

Thấy vậy, tên Jatoi đã tỏ ra tức giận. Hắn lập tức rời khỏi sân khấu rồi nhanh chóng quay lại với khẩu súng trên tay, đồng thời nổ nhiều phát liên tục khiến nữ ca sĩ trẻ ngã gục ngay tại chỗ.

Không nhảy theo ý muốn của người hâm mộ vì mang bầu, nữ ca sĩ bị bắn chết trên sân khấu - Ảnh 2.

Cô Samina Samoon, một nữ ca sĩ hát nhạc dân gian 24 tuổi.

Dù được đưa tới Bệnh viện Chandka để cấp cứu nhưng cô Sindhu đã tử vong từ trước do vết thương quá nặng.

Anh Aashiq Ali, chồng của nạn nhân cho biết: "Samina từ chối nhảy múa vì đang mang thai ở tháng thứ sáu. Điều này khiến hung thủ tức giận, sau đó ra tay sát hại cô ấy theo cách thức dã man.

Hắn cần phải lĩnh hai án giết người: Một đối với vợ của tôi, và một đối với đứa con chưa chào đời của tôi!".

Không nhảy theo ý muốn của người hâm mộ vì mang bầu, nữ ca sĩ bị bắn chết trên sân khấu - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ trẻ đang mang thai sáu tháng.

Do tên Jatoi nổ súng giết người trong tình trạng say xỉn, tinh thần thiếu minh mẫn nên cơ quan chức năng địa phương liền từ chối ghi nhận vụ việc. Họ cho rằng, đó chỉ là một một tai nạn đáng tiếc.

Tuy nhiên, tới tối ngày 11/4 vừa qua, giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sindh ông Sohail Anwar Sial đã ra tay can thiệp sau khi nhận thông tin về cái chết oan uổng của nữ ca sĩ trẻ.  

Ông này yêu cầu đồn trưởng đồn cảnh sát làng Kanga phải bị tạm đình chỉ công tác sau nhiều sai lầm tắc trách khiến người dân bất bình, đồng thời ra lệnh bắt giữ đối với hung thủ Jatoi.

Tang lễ của cô Sindhu được tổ chức với sự tham gia của thân nhân cùng nhiều nghệ sĩ khác trong vùng.

Bên cạnh đó, họ cũng tập trung bên ngoài cơ quan cảnh sát huyện Larkana để biểu tình, yêu cầu làm rõ thông tin cho rằng: Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên cảnh sát làng Kanga đã tiến hành bắt giữ ban nhạc đi chung đoàn với nữ ca sĩ trẻ thay vì hung thủ thực sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại