Không có việc làm, giới trẻ Hàn Quốc thường bỏ bữa để tiết kiệm tiền

Skye |

Khi nhu cầu việc làm ngày càng tăng cao nhưng thị trường ngày càng thắt chặt, nhiều người trẻ Hàn Quốc đã chọn cách bỏ bữa ăn để có thể tiết kiệm tiền.

Theo các cơ quan nghiên cứu tại Hàn Quốc, tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia này đã vượt ngưỡng 4.2%, mức cao nhất trong 17 năm gần đây.

Đặc biệt, tỷ lệ người trẻ thất nghiệp còn cao hơn tỷ lệ thất nghiệp của cả nước. Trong tháng tư, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Hàn Quốc đạt 11.2%.

Dù là một quốc gia giàu có và phát triển, nền kinh tế Hàn Quốc cũng khá khó khăn với một số đối tượng người dân, đặc biệt là giới trẻ và người cao tuổi.

Một nghiên cứu từ 2 công ty tìm việc lớn tại Hàn Quốc, JobKorea và Albamon, cho biết câu chuyện này đã đi xa tới nỗi nhiều người trẻ thường xuyên bỏ bữa ăn để tiết kiệm tiền.

Không có việc làm, giới trẻ Hàn Quốc thường bỏ bữa để tiết kiệm tiền - Ảnh 1.

Nhiều người trẻ Hàn Quốc đã tìm việc hơn năm mà vẫn không thấy được cơ hội cho bản thân.

Hơn 1,100 người tìm việc, độ tuổi từ 25 đến 30 đã tham gia bản khảo sát từ 2 công ty trên về thói quen ăn uống.

Khoảng 80% số người được hỏi trả lời rằng, họ đã từng bỏ 1 hoặc nhiều bữa ăn trong ngày mà nguyên nhân chính là do gánh nặng kinh tế, không có thu nhập.

Hơn 16% số người được hỏi cho biết họ chỉ ăn 1 bữa/1 ngày. Điều đặc biệt là những người này phần lớn thuộc nhóm đối tượng đã tìm việc được 6 tháng đến 1 năm, thậm chí là hơn năm mà không có kết quả.

Được biết, tỷ lệ người thất nghiệp trong độ tuổi từ 15-29 luôn luôn cao hơn tỷ lệ thất nghiệp toàn dân. Tuy nhiên, con số này đã tăng cao kể từ năm 2012. Đây được coi là một trong những vấn đề quan trọng mà Hàn Quốc phải đối mặt trong thời gian tới.

(Nguồn: Qz)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại