"Không có thỏa thuận nào như vậy hết": Anh-Iran dội gáo nước lạnh vào hi vọng cuối cùng trong vụ tàu chở dầu

Tất Đạt |

Với tình hình hiện tại, hai tàu chở dầu bị Iran và Anh bắt giữ sẽ còn rất lâu mới có thể hoàn thành hành trình của mình.

Đại sứ Iran tại Anh Hamid Baeidinejad cho biết hai bên Anh - Iran vẫn chưa có tiến triển gì trong việc giải quyết mâu thuẫn xoay quanh các tàu chở dầu bị bắt giữ.

"Không thể nào thực hiện một thỏa thuận có qua có lại hoặc trao đổi các tàu bị Anh và Iran bắt giữ," ông Hamid Baeidinejad viết trên trang cá nhân.

Ông Baeidinejad tiếp tục khẳng định rằng việc Anh bắt giữ tàu Iran Grace 1 ở Gibraltar là "hành vi bất hợp pháp" trong khi Iran bắt tàu dầu Stena Impero vì con tàu này đã vi phạm nghiêm trọng "một số quy định/luật lệ an ninh"ở Eo biển Hormuz.

Lời tuyên bố của đại sứ Iran được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Anh Dominic Raab phủ nhận khả năng về việc trao đổi tàu với Iran. "Không có thỏa thuận nào như vậy hết. Tàu Grace 1 bị bắt giữ bởi phương tiện này vi phạm cấm vận và đem dầu tới Syria," ông Raab nói trên BBC Radio vào ngày 29/7.

Tuần trước, tổng thống Iran Hassan Rouhani ám chỉ rằng sẽ có "một phản ứng thích hợp" từ Tehran nếu London giải thoát cho tàu chở dầu Iran. Bình luận này được nhiều phía hiểu rằng đây là lời đề nghị trao đổi tàu giữa hai nước.

Sau đó, Kamal Kharrzai, một nhà ngoại giao và giám đốc Ủy ban Chiến lược Đối ngoại Iran cho biết nếu Anh giải phóng tàu Iran, Iran "sẽ tăng tốc các quy trình pháp lí" để thả tàu Anh.

Trong khi đó, các nhà ngoại giao Anh vẫn cho rằng tàu Anh đã "bị bắt giữ trái phép" và vì vậy vấn đề ở đây không thể là cuộc trao đổi, mà là vì "đảm bảo luật pháp quốc tế". Vệ binh Cộng hòa Iran (IRGC) trong những ngày vừa qua đã liên tục đăng hình ảnh và đoạn ghi hình về hoạt động bắt giữ tàu Anh.

Trong đoạn video được đăng tải gần đây nhất, lực lượng IRGC và tàu chiến HMS Montrose đã có một số đối thoại khi tàu chiến Anh cố gắng bảo vệ tàu Stena Impero khỏi bị bắt giữ.

"Các anh không được phép can thiệp vào việc này. Hãy tránh xa nguy hiểm," một thủy thủ Iran nói với đội tàu của Hải quân Hoàng gia Anh.

Với những căng thẳng tiếp tục không có điểm dừng, Tehran và London dường như chắc chắn sẽ không giải quyết mâu thuẫn thông qua việc trao trả tàu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại