Tehran tuyên bố: Nga và Iran sẽ tổ chức tập trận quân sự chung

Hòa Bình |

Đô đốc Hossein Khanadi, một tư lệnh Hải quân Iran khẳng định như vậy trong một cuộc phỏng vấn.

Đô đốc Hossein Khanadi, một tư lệnh Hải quân Iran cho biết trong cuộc phỏng vấn với thông tấn IRNA rằng nước này và Nga sẽ tổ chức tập trận ở Ấn Độ Dương trước khi kết thúc giai đoạn cuối năm nay.

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức cuộc tập trận của lực lượng hải quân hai nước ở khu vực Ấn Độ Dương, chúng tôi hy vọng rằng sẽ tổ chức trước cuối năm nay", - ông Hossein Khanadi cho biết khi nói về cuộc tập trận Iran-Nga.

Theo báo Sputnik, quan chức trên đã không không nói rõ, cuối năm nay theo lịch nào – lịch Gregorian hoặc lịch Iran khi đề cập đến kế hoạch tổ chức tập trận.

Lịch Iran bắt đầu từ giữa tháng 3, trong trường hợp đó cuộc tập trận có thể được hoàn thành trước tháng 3 năm 2020.

Đô đốc Hannadi lưu ý rằng cuộc họp điều phối và lập kế hoạch tập trận sẽ sớm được tổ chức. Quan chức này nói thêm Bộ Tổng tham mưu Iran đã ký thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Nga.

Vị tư lệnh này lưu ý rằng thỏa thuận lần đầu tiên được xem là bước ngoặt trong hợp tác quân sự giữa hai nước.

Phía Iran cho biết, các cuộc đàm phán đang được tiến hành nhằm phát triển hợp tác quốc phòng và quân sự ở Biển Caspi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại