Không chịu đi tắm, cậu bé 2 tuổi bị mẹ ruột đánh đến chết

Tuyết Nhung |

Quá tức giận vì con không chịu đi tắm, người mẹ liền ra tay đánh liên tiếp vào người cậu bé mà không hay biết rằng hành động của mình đã khiến con tử vong.

Tờ Taiwan Apple Daily của Đài Loan mới đây vừa đưa tin về một vụ bạo lực gia đình gây ra cái chết thương tâm cho một cậu bé trai 2 tuổi. Đáng nói hơn, hung thủ trong vụ án này lại là người mẹ ruột họ Lin mới 21 tuổi của cậu bé.

Theo ghi nhận, vụ án gây chấn động dư luận trên xảy ra tại quận Linh Nhã, thành phố Cao Hùng, Đài Loan hồi giữa tháng 4 vừa qua. Trong quá trình điều tra vụ án, Lin đã thú nhận toàn bộ tội ác của mình với cảnh sát.

Không chịu đi tắm, cậu bé 2 tuổi bị mẹ ruột đánh đến chết - Ảnh 1.

Chân dung của Lin, 21 tuổi - người mẹ đã nhẫn tâm ra tay đánh chết con mình.

Theo đó, vào chiều ngày 16/4, Lin đã bảo cậu con trai của mình đi tắm nhưng do cậu bé quá hiếu động và nghịch ngợm nên hoàn toàn phớt lờ lời nói của mẹ, không chịu bước vào phòng tắm. Tức giận vì con không nghe lời, Lin đã dùng tay đánh cậu bé để trừng phạt.

Nhưng sau đó do vẫn chưa thỏa cơn giận người phụ nữ này tiếp tục dùng móc treo quần áo quất liên tiếp vào người cậu bé. Sau đó cô ra lệnh bắt cậu con trai phải đứng yên nhưng không bao lâu sau cậu bé liền ngã xuống đất bất tỉnh.

Ngay lập tức, người nhà đã đưa cậu bé đến bệnh viện Kỷ niệm Chung-ho thuộc Đại học y Cao Hùng nhưng cậu bé đã qua đời sau một giờ cấp cứu. Tại đây các bác sĩ khẳng định chính việc bạo hành của người mẹ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết cho cậu bé.

Không chịu đi tắm, cậu bé 2 tuổi bị mẹ ruột đánh đến chết - Ảnh 2.

Cậu bé liền lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh sau khi bị mẹ đánh liên tiếp vào người.

Chen Junji – một nhân viên cứu hộ đã giúp đưa cậu bé đến bệnh viện nói với đài truyền hình Chung Ti’en rằng họ phát hiện có rất nhiều vết bầm tím trên khắp cơ thể cậu bé từ đầu, lưng, bụng cho đến hai tay và hai chân.

Theo báo cáo của chuyên gia pháp y cho biết cậu bé đã mắc chứng tụ máu dưới màng cứng làm máu chảy vào khoảng trống giữa hộp sọ và não gây tổn thương đến hệ thần kinh – nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của cậu bé.

Một báo cáo khác cũng khẳng định cậu bé đã bị tổn thương ở thùy thái dương trái trước sự cố trên. Điều này đồng nghĩa với việc cậu bé bị chậm phát triển về khả năng nói và nhận thức so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Không chịu đi tắm, cậu bé 2 tuổi bị mẹ ruột đánh đến chết - Ảnh 3.

Bệnh viện Kỷ niệm Chung-ho nơi cậu bé qua đời sau một giờ được các bác sĩ ra sức cứu chữa.

Sau cái chết của cậu bé, Văn phòng Công tố thành phố Cao Hùng đã quyết định khởi tố vụ án, truy cứu trách nhiệm đối với người mẹ. Theo đó, Lin sẽ bị buộc tội về việc sử dụng bạo lực làm chết người với bản án tối thiểu là 5 năm tù giam.

Tuy nhiên, phía công tố viên vừa đề nghị cần phải gia tăng thêm hình phạt vì hành vi của Lin còn vi phạm điều luật người trưởng thành cố tình gây thương tích cho trẻ nhỏ vị thành niên theo luật bảo vệ trẻ em của Đài Loan.

Ngày 18/9, Văn phòng Công tố đã nộp đơn xin yêu cầu tạm giam Lin trước khi tòa tiến hành xét xử vụ án. Hôm 20/9, phiên tòa xét xử đã được diễn ra, Lin đã chính thức bị buộc tội nhưng mức hình phạt vẫn chưa được công bố rộng rãi.

Không chịu đi tắm, cậu bé 2 tuổi bị mẹ ruột đánh đến chết - Ảnh 4.

Văn phòng Công tố thành phố Cao Hùng đã chính thức buộc tội Lin về việc sử dụng bạo lực làm chết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại