Khống chế đối tượng nghi “ngáo đá” 2 tay 2 dao đuổi người qua đường

Minh Sơn |

Sau khi sử dụng ma túy tại Hải Phòng, Hồng bắt xe khách về Nghệ An. Sau khi xe dừng nghỉ, Hồng có biểu hiện “ngáo đá”, hắn chạy vào nhà dân lấy 2 con dao và rượt đuổi người đi đường.

Ngày 17/9, đại diện Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, tổ công tác Cảnh sát 113 tỉnh này vừa khống chế thành công đối tượng nghi "ngáo đá" dùng dao rượt đuổi người đi đường.

Theo đó, vào khoảng 19h5 ngày 16/9, trực ban Cảnh sát 113 Công an tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việ có 1 nam thanh niên khoảng 30 tuổi có biểu hiện thần kinh bị kích động (nghi bị "ngáo đá") hò hét, 2 tay cầm 2 dao đuổi theo người đi đường, gây hoảng sợ cho người dân tại khu vực phố An Hòa, phường Ninh Phong, TP.Ninh Bình.

Sau khi nhận được tin báo, tổ công tác Cảnh sát 113 gồm 4 cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sử dụng các biện pháp thuyết phục đối tượng buông hung khí, tuy nhiên nam thanh niên la hét sẵn sàng tấn công bất kỳ ai.

Trước tình hình đó, các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát 113 đã lao vào khống chế, bắt giữ đối tượng để ngăn chặn đối tượng có thể gây thương tích cho người khác, thu giữ 2 dao.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Hà Văn Hồng SN 1990, trú tại xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An ).

Sáng ngày 16/9, Hồng đã sử dụng ma túy đá ở Hải Phòng , sau đó, khoảng 16h30 cùng ngày bắt xe khách từ Hải Phòng về Nghệ An. Đến địa phận phường Ninh Phong, TP. Ninh Bình xe dừng nghỉ để khách xuống ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong, Hồng cảm giác như đang có người đuổi đánh mình nên đã chạy vào nhà dân gần đó lấy 2 con dao để chống cự và đuổi đánh người đi đường.

Tổ công tác Cảnh sát 113 đã bàn giao vụ việc trên cho Công an phường Ninh Phong, TP.Ninh Bình thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại