Không biết hỏi chuyện để bảo vệ con khỏi tội phạm ấu dâm: Bố mẹ đừng mắc sai lầm này nữa!

Thu Trang |

Nhiều phụ huynh luôn viện cớ bận rộn, không có thời gian nói chuyện với con hay chỉ hỏi chung chung "hôm nay con đi học thế nào?" mà không biết mình đang mắc phải sai lầm rất lớn.

Những vụ án ấu dâm xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây chắc hẳn đã khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng cho sự an toàn của con em mình.

Trong vụ án cô bé người Việt bị sát hại ở Nhật thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận vừa qua, có một chi tiết rất đáng lưu tâm. Theo lời kể của một người bạn, cô bé phát hiện có người theo dõi mình nhưng lại không nói cho bố mẹ biết.

Giá mà cô bé có thể chia sẻ với bố mẹ thì có lẽ đã không xảy ra sự việc đáng tiếc như trên.

Đọc đến đây chắc các bố mẹ cũng đã nhận ra cách duy nhất để trẻ có thể tin tưởng, tâm sự với chúng ta về những việc xảy ra hàng ngày, giúp bạn hiểu để có cách bảo vệ con tốt nhất chính là TRÒ CHUYỆN.

Mới đây, một bài viết trên trang "Her view from home" của tác giả Leslie Means, cây bút chuyên viết về trẻ em và cách nuôi dạy con, đang được các bố mẹ rất quan tâm và chia sẻ nhiệt tình vì đánh đúng vào điểm thiếu sót của rất nhiều người làm cha làm mẹ.

Không biết hỏi chuyện để bảo vệ con khỏi tội phạm ấu dâm: Bố mẹ đừng mắc sai lầm này nữa! - Ảnh 1.

Tác giả Leslie Means đã đưa ra danh sách câu hỏi cụ thể cha mẹ cần hỏi con mỗi ngày.

Tác giả Leslie Means đã đưa ra danh sách các câu hỏi gợi ý mà bố mẹ có thể dùng để hỏi con mỗi ngày. Thông qua các câu hỏi đơn giản đó, cha mẹ có thể dễ dàng gợi chuyện để con chia sẻ những điều xảy ra xung quanh chúng, kể cả ở trường và ở nhà.

Theo đó, thay vì chỉ hỏi chung chung lấy lệ như "Ngày hôm nay của con thế nào?" (How's your day today?), bố mẹ hãy hỏi con những câu sau:

- Hôm nay điều gì làm con cười?

- Hôm nay con có thấy ai làm việc tốt gì không?

- Hôm nay con có thấy ai làm việc gì không tốt không? Con phản ứng thế nào?

- Giờ ra chơi có bạn nào chơi 1 mình không?

- Từ hôm nay con học ở trường là từ gì?

- Có ai khóc không?

- Có ai làm con buồn cười không?

- Hôm nay con có làm gì khác thường hay sáng tạo không?

- Trò các bạn chơi nhiều nhất lúc giờ ra chơi là trò gì?

- Hôm nay con có giúp ai làm gì không?

- Hôm nay con có cảm ơn ai không?

- Con ngồi ăn trưa với ai?

- Có điều gì con học mà không hiểu không?

- Điều gì con ghét/ không thích nhất của ngày hôm nay ?

- Hôm nay có ai nghỉ học hay về sớm không?

- Hôm nay có lúc nào con thấy không an toàn không?

- Có điều gì con nghe mà con thấy ngạc nhiên không?

- Có điều gì con nhìn thấy khiến con suy nghĩ không?

- Hôm nay con chơi với ai?

- Nói cho bố/mẹ một điều hôm nay con biết mà hôm qua con không biết.

- Điều gì con thấy khó khăn?

- Con có thích bữa trưa không?

- Con cho ngày hôm nay mấy điểm? thang điểm 1-10

- Hôm nay có bạn nào bị cô mắng không?

- Hôm nay con có làm việc gì cần lòng dũng cảm không?

- Hôm nay ở trường con có hỏi câu hỏi nào không?

- Con đang đọc cái gì?

- Hôm nay có điều gì làm cô giáo cười không? Làm cho nheo mày, nhăn trán?

- Nội quy khó nhất con phải làm theo là gì?

- Điều gì làm con thấy vui?

- Điều gì làm con thấy tự hào?

- Điều gì làm con thấy được yêu thương?

- Hôm nay có học được từ mới nào không?

- Nếu được chuyển chỗ ngồi, con chuyển cho ai và tại sao?

- Ở trường con thích nhất chỗ nào? Ghét nhất chỗ nào? Tại sao?

- Nếu ngày mai con được đổi vị trí với cô giáo, con sẽ dạy cả lớp cái gì?

Tất nhiên, bố mẹ không nhất thiết phải hỏi con đủ từng đó câu nhưng hãy bắt đầu bằng 4 câu hỏi cụ thể như vậy mỗi ngày vì điểm mấu chốt ở đây không phải là số lượng câu hỏi mà chính là bạn đã QUAN TÂM và HỎI HAN con.

Đừng lấy lý do quá bận rộn để bỏ qua cơ hội được gần gũi con hơn bố mẹ nhé. Hy vọng sau khi đọc bài viết này, các bố mẹ sẽ bắt đầu tập ĐỐI THOẠI với con mỗi ngày chứ không phải đợi đến khi xảy ra điều đáng tiếc mới nhìn lại và hối tiếc!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại