Không ai nhận ra chi tiết bất thường nhất phim Người phán xử, tập 38

Tùy Phong |

Dù dám đổi mạng vì Phan Quân và liên tục khẳng định sự trung thành nhưng trong tập 38, Lương Bổng chính thức cãi lệnh.

Trong tập 38 phim Người phán xử, Phan Quân đã có những phán quyết khiến ngay cả bản thân ông và những người thân tín nhất phải đau lòng.

Một trong số những phán quyết trở thành "lịch sử" của Phan Quân trong tập phim này là xử chết A Lý. A Lý vốn là thuộc hạ được Lương Bổng đào tạo từ những ngày đầu vào Phan Thị.

Bản thân A Lý cũng được nhận xét là kẻ "hữu dũng vô mưu", ngoài việc sẵn sàng bán mạng vì Phan Thị, A Lý không hề có dã tâm gì khác. Song, cũng chính vì đầu óc quá đơn giản nên A Lý bị Hoàng Mặt Sắt lừa vào thế phản bội Phan Thị và phải nhận hết tội lỗi về mình.

Quá đau lòng khi đồ đệ thân tín bị xử chết, lần đầu tiên Lương Bổng lên tiếng "xin xỏ" Phan Quân. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Phan Quân đã chỉ thị Lương Bổng phải thi hành mệnh lệnh ngay lập tức.

Đối diện với A Lý trước phút ra tay, Lương Bổng thể hiện sự đau đớn, giằng xé. Thậm chí, khi xuống tay với đàn em, Lương Bổng đã bật khóc và thú nhận: "Tao rất quý mày, nhưng trên đời có 1 việc duy nhất tao không thể làm trái, đó là lệnh của Phan Quân".

Không ai nhận ra chi tiết bất thường nhất phim Người phán xử, tập 38 - Ảnh 1.

Lương Bổng bắn vào ngực phải của A Lý.

Thế nhưng, những khán giả tinh mắt đã nhanh chóng nhận ra rằng Lương Bổng thực chất đã và đang làm trái lệnh của Phan Quân.

Bởi, theo phán quyết của "ông trùm", A Lý phải chết. Nhưng khi hành quyết, Lương Bổng không bắn xuyên tim hoặc bắn vào đầu A Lý mà phát đạn lại xuyên qua ngực phải.

Không ai nhận ra chi tiết bất thường nhất phim Người phán xử, tập 38 - Ảnh 2.

Khán giả tinh mắt nhận ra chủ ý của Lương Bổng khi bắn A Lý.

Điều này khiến mọi người tin tưởng rằng Lương Bổng cố tình tạo ra cái chết giả nhằm cứu A Lý mà thôi.

Số phận của A Lý hiện vẫn đang là dấu hỏi được rất nhiều khán giả quan tâm. Song, chi tiết Lương Bổng cố tình bắn sai vị trí đã cho thấy người phụ tá của Phan Quân không đơn thuần là 1 cái bóng hay 1 cỗ máy giết người chỉ biết nghe lệnh "ông trùm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại