Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết do sai phạm về đất đai

CTV Văn Thuận |

Công an tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết do sai phạm về đất đai.

Chiều tối nay (16/12), các cơ quan tố tụng của tỉnh Bình Thuận vẫn đang tiến hành khám xét nhà riêng của ông Đỗ Ngọc Điệp – nguyên Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, nguyên Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết, tại thôn Tiến Hiệp, xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết, do liên quan đến các sai phạm về quản lý đất đai.

Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết do sai phạm về đất đai - Ảnh 1.

Khám xét nhà riêng bị can Đỗ Ngọc Điệp tại số 277 đường Trần Quý Cáp, TP. Phan Thiết.

Trong chiều nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Ngọc Điệp và được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn để điều tra về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Ông Điệp được cho tại ngoại và áp dụng các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra Quyết định khởi tố bị can đối với 2 nhân viên của Phòng Tài nguyên – Môi trường Phan Thiết là: Lê Hồ Khải (bị bắt tạm giam) và Nguyễn Trí (cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú).

Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết do sai phạm về đất đai - Ảnh 2.

Ông Đỗ Ngọc Điệp lúc còn đương chức Phó bí thư thường trực Thành uỷ Phan Thiết.

Hiện tại, ông Đỗ Ngọc Điệp vẫn đang giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Phan Thiết và đang chờ hiện các thủ tục miễn nhiệm chức danh này.

Trước đó, vào ngày 9/12, Tỉnh uỷ Bình Thuận đã công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Ngọc Điệp - Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Phan Thiết.

Theo kết luận, trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết, từ đầu năm 2016 đến tháng 9/2018, ông Điệp đã trực tiếp ký 32 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định pháp luật, với tổng diện tích hơn 46.000 m2. Đồng thời liên đới trách nhiệm khi để cấp dưới là ông Trần Hoàng Khôi – Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết ký 100 quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật.

Liên quan đến những sai phạm về công tác đất đai tại Phan Thiết, vào cuối tháng 11 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở Sở Tài nguyên – Môi trường, đồng thời thi hành kỷ luật giáng chức đối với ông Lê Nguyễn Thanh Danh, Phó Giám đốc Sở này.

Trước đó, hàng loạt sai phạm về quản lý đất đai tại Phan Thiết đã được thanh tra tỉnh Bình Thuận chỉ ra. Từ đầu năm 2016 đến tháng 9/2018, UBND TP Phan Thiết đã ra cho chuyển mục đích 132 thửa đất với tổng diện tích hơn 176.800 m2 từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn không đúng quy định.

Liên quan đến sai phạm này, ông Nguyễn Ngọc Hải và Nguyễn Hữu Hoành, Giám đốc và Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết cũng đã bị cách chức.

Ngày 12/9, ông Trần Hoàng Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết; ông Phạm Thanh Thái Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; ông Lê Hoàng Anh Tân, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Phan Thiết đều bị bắt giam về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại