Khoảnh khắc súng máy Mỹ diệt gọn hai máy bay tự sát nhắm vào căn cứ

Hoàng Trang |

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng hai máy bay không người lái chứa thuốc nổ bị bắn hạ khi đang chuẩn bị tấn công căn cứ Ain al-Asad của Mỹ tại Iraq ngày 4/1.

Hiện trường máy bay tấn công tự sát bị tiêu diệt ngoài căn cứ Ain al-Asad ngày 4/1. Đây là vụ tấn công thứ hai bằng máy bay không người lái nhắm vào các lực lượng Mỹ tại Iraq trong vòng 24 giờ. Ảnh: AP

Hiện trường máy bay tấn công tự sát bị tiêu diệt ngoài căn cứ Ain al-Asad ngày 4/1. Đây là vụ tấn công thứ hai bằng máy bay không người lái nhắm vào các lực lượng Mỹ tại Iraq trong vòng 24 giờ. Ảnh: AP

Hệ thống phòng không C-RAM đã tiêu diệt hai máy bay tự sát trên khi chúng tiếp cận căn cứ Ain al-Asad ở phía Tây thủ đô Baghdad. Đây là vụ tấn công có chủ đích thứ hai xảy ra vào dịp tròn một năm sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ lệnh không kích sát hại Tướng Iran Qassem Soleimani ở gần sân bay Baghdad vào ngày 3/1/2020.

Tờ Daily Mail đưa tin vụ tấn công này xảy ra một ngày sau khi các lực lượng an ninh bắn hạ các thiết bị tương tự trên bầu trời Baghdad, với phần cánh ghi dòng chữ "báo thù cho Tướng Soleimani", khi chúng hướng đến một cơ sở lưu trú của các cố vấn Mỹ ở sân bay kể trên.

Theo các quan chức của liên quân và địa phương, các máy bay không người lái cánh cố định này bị bắn rơi bên ngoài hàng rào của căn cứ. (Xem video dưới đây. Nguồn: Daily Mail)

Hiện chưa có bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận thực hiện hai âm mưu tấn công liên tiếp này.

Cùng lúc đó, trang chủ tờ báo Jerusalem Post của Israel đã bị tin tặc tấn công, chèn hình ảnh một quả tên lửa bay ra từ một ngón tay. Đáng chú ý, ngón tay này đeo chiếc nhẫn giống như ông Soleimani từng sử dụng.

Vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Baghdad năm 2020 đã sát hại Tướng Qassim Soleimani, Chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran, cùng ông Abu Mahdi al-Muhandis, Phó chỉ huy lực lượng dân quân Iraq (PMF).

Căn cứ Ain al-Asad là nơi đồn trú của các binh sĩ tham gia chiến dịch quốc tế chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu tại Iraq. Hiện có khoảng 900 lính Mỹ tại Syria và 2.500 lính Mỹ tại Iraq.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại