Khoan sâu hơn 4.000 m, láng giềng Việt Nam phát hiện “kho báu mới”, thiết lập kỷ lục

Minh Hằng |

Phát hiện này được coi là bước đột phá trong một ngành quan trọng tại quốc gia láng giềng Việt Nam.

Theo Reuters, Công ty Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) mới đây phát hiện một giếng dầu khí mới ở mỏ Longkou 7-1, nằm tại phía đông Vịnh Bột Hải. Giếng dầu khí này được đặt tên là LK7-1-1. Giếng được khoan và hoàn thiện tại độ sâu khoảng 4.400 m, với vùng sản xuất dầu và khí đốt rộng 76 m.

Trên thực tế, CNOOC đã tiến hành thử nghiệm sản xuất ở giếng dầu mới này. Kết quả, giếng dầu đạt được sản lượng 210 m3 dầu thô và gần 1 triệu m3 khí đốt. Việc này đã thiết lập một kỷ lục mới về năng suất thử nghiệm ở Vịnh Bột Hải.

Ông Xu Changgui, Phó Giám đốc Thăm dò của CNOOC chia sẻ: "Thành công của giếng dầu này cho thấy về triển vọng thăm dò rộng rãi trong vùng đá núi lửa Đại trung sinh tại Vịnh Bột Hải".

Khoan sâu hơn 4.000 m, láng giềng Việt Nam phát hiện “kho báu mới”, thiết lập kỷ lục- Ảnh 1.

Nhà giàn ở một mỏ dầu khí của CNOOC tại Vịnh Bột Hải. Ảnh: Xinhua

Trong thời gian qua, CNOOC đã đầu tư nhiều vào việc phát triển trữ lượng dầu khí ngoài khơi để bù đắp cho sự suy giảm về sản lượng ở những mỏ dầu khí đã cũ trên đất liền.

Trước đó, năm 2023, CNOOC đã tăng về sản lượng dầu và khí đốt lên mức kỷ lục là 678 triệu thùng dầu tương đương, tức là vượt mức yêu cầu 650 triệu thùng. Đến đầu năm 2024, công ty này đã tăng mục tiêu về sản xuất dầu khí và chi tiêu vốn lên mức cao kỷ lục để thúc đẩy sản xuất.

Công trình khổng lồ mới trong ngành dầu khí Trung Quốc

Khoan sâu hơn 4.000 m, láng giềng Việt Nam phát hiện “kho báu mới”, thiết lập kỷ lục- Ảnh 3.

Giàn khoan ngoài khơi Xijiang 30-2B có trọng lượng hơn 30.000 tấn. Ảnh: CGTN

Gần đây nhất, theo CGTN, ngày 17/7, CNOOC cho biết, công ty vừa hoàn tất việc lắp đặt giàn khoan ngoài khơi Xijiang 30-2B. Đây là công trình do Trung Quốc tự phát triển. Theo đó, giàn khoan này nằm cách thành phố Thâm Quyến, thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 150 – 175 km về phía Đông Nam. Giàn khoan Xijiang 30-2B có trọng lượng là hơn 30.000 tấn, tức gấp hơn 2 lần so với trọng lượng thép sử dụng cho tháp Canton (tòa tháp truyền hình cao nhất ở Trung Quốc) ở Quảng Châu.

Ngoài ra, diện tích boong của giàn khoan Xijiang 30-2B đạt khoảng 4.200 m2, tương đường với khoảng 10 sân bóng rổ tiêu chuẩn. Nằm ở độ sâu 98 m dưới biển, giàn khoan này có tổng chiều cao là khoảng 198 m, tương đướng với một tòa chung cư cao 70 tầng.

Giàn khoan Xijiang 30-2B có những thiết bị khoan giếng, khai thác dầu, được Trung Quốc thiết kế, chế tạo và lặp đặt độc lập. Theo các chuyên gia, sau khi giàn khoan được đưa vào vận hành, mỏ dầu Xijiang dự kiến sẽ đạt được sản lượng khai thác dầu thô hàng năm là hơn 3 triệu tấn.

Dầu thô là mặt hàng quan trọng với nhiều nền kinh tế trên thế giới. Dầu thô được khai thác trực tiếp ở lòng đất. Loại dầu này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp liên quan đến may mặc, hóa chất, y học và đặc biệt là hàng không vũ trụ.

Trung Quốc có sản lượng dầu thô tương đối cao. Tuy nhiên, nhu cầu về dầu thô ở quốc gia này vẫn rất lớn. Nguyên nhân là Trung Quốc là quốc gia sản xuất công nghiệp lớn nhất trên thế giới.

Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, nước này nhập khẩu hơn 70% nhu cầu dầu thô. Năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu 564 triệu tấn dầu thô, tăng 11% so vào năm 2022 (với 508 triệu tấn).

Bài tham khảo nguồn: Reuters, Oilprice, CGTN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại