Khó tin những trường hợp chết một cách kỳ quái

Tâm Anh |

Một số trường hợp chết một cách kỳ quái. Thậm chí có người còn tiên tri cái chết của bản thân vô cùng chính xác khiến nhiều người kinh ngạc.

Khó tin những trường hợp chết một cách kỳ quái - Ảnh 1.

Nhà văn nổi tiếng người Mỹ Mark Twain sinh ngày 30/11/1835. Ông không thể ngờ rằng, bản thân là một trong những trường hợp chết một cách kỳ quái nhất lịch sử.

Khó tin những trường hợp chết một cách kỳ quái - Ảnh 2.

Cụ thể, vào ngày Mark Twain chào đời cũng là ngày sao chổi Halley xuất hiện. Khi còn sống, ông từng hy vọng sẽ qua đời cùng với sao chổi Halley khi nó xuất hiện lần tiếp. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, sao chổi Halley sẽ lần lượt nữa xuất hiện vào 75 năm sau.

Khó tin những trường hợp chết một cách kỳ quái - Ảnh 3.

Mọi chuyện diễn ra đúng như "tiên tri" của Mark Twain. Ông tử vong sau khi lên cơn đau tim vào ngày 21/4/1910 - tức 1 ngày sau khi sao chổi Halley xuất hiện.

Khó tin những trường hợp chết một cách kỳ quái - Ảnh 4.

Arnold Shoenberg là nhà soạn nhạc nổi tiếng người Australia. Ông mắc hội chứng sợ con số 13.

Khó tin những trường hợp chết một cách kỳ quái - Ảnh 5.

Điều trùng hợp đến khó tin là ông chào đời đúng vào ngày 13/9/1874. Do ám ảnh con số 13 nên ông thậm chí đổi tên bản nhạc "Moses und Aaron" thành "Moses und Aron". Nguyên do là bởi tên gọi ban đầu có 13 ký tự.

Khó tin những trường hợp chết một cách kỳ quái - Ảnh 6.

Khi ông Shoenberg 76 tuổi, một nhà chiêm tinh nói với nhà soạn nhạc này rằng tổng 2 số trong tuổi của ông là 13 (tức 7 + 6). Lần này, nhà soạn nhạc nổi tiếng người Australia càng trở nên ám ảnh hơn.

Khó tin những trường hợp chết một cách kỳ quái - Ảnh 7.

Vào ngày 13/7/1951, ông Shoenberg nằm trên giường và luôn suy nghĩ về con số 13. Khi đến nửa đêm hôm ấy, nhịp tim của ông đột nhiên tăng lên rồi sau đó tử vong.

Khó tin những trường hợp chết một cách kỳ quái - Ảnh 8.

Ca sĩ opera Leonard Warren là nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí ở Mỹ những năm 1900. Không chỉ có tài năng âm nhạc, ông gây chú ý về cái chết hết sức đặc biệt.

Khó tin những trường hợp chết một cách kỳ quái - Ảnh 9.

Ông Warren qua đời trong khi đang biểu diễn tác phẩm "Verdi's La Forza del Destino" (Sức mạnh của định mệnh) tại một nhà hát ở New York, Mỹ.

Khó tin những trường hợp chết một cách kỳ quái - Ảnh 10.

Điều trùng hợp đến kinh ngạc là ông Warren qua đời đúng lúc đang hát về cái chết. Sau đó, các bác sĩ tiến hành khám nghiệm tử thi và phát hiện nguyên nhân tử vong của ông là do xuất huyết não.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại