Súng tiểu liên STEN
Khi bước vào Thế chiến thứ hai, nước Anh chưa hề có được một dây chuyền sản xuất súng bộ binh cá nhân tự động nào cả. Vì thế quân đội nước này phải gấp rút tìm ra một mẫu súng tiểu liên với cấu tạo thật đơn giản tới mức có thể chế tạo được dễ dàng trong điều kiện sản xuất thủ công. Và thế là khẩu tiểu liên STEN đã ra đời.
Lanchester 9 mm
Ban đầu, các thợ làm súng của Anh đã phát triển một mẫu súng ngắn lai súng máy Lanchester 9 mm, thế nhưng sản phẩm này không đạt được thành công và có số lượng sản xuất khá giới hạn. Hầu hết số vũ khí này đã nằm lại ở chiến trường Pháp cùng với lực lượng viễn chinh Anh vào tháng 6 năm 1940.
Súng STEN có cấu tạo đơn giản nhưng độ tin cậy không cao và độ chính xác thấp
Súng tiểu liên STEN có cấu tạo tương tự như Lanchester nhưng các thành phần của súng đã được chế tạo bằng phương pháp dập rẻ tiền tới mức tối đa thay vì phải dùng tới máy phay – vốn có độ phức tạp cao hơn và thời gian chế tạo cũng lâu hơn.
Chi phí chế tạo mỗi khẩu STEN vào thời điểm đó ước tính khoảng 2 bảng Anh (10 USD), tương đương 80 bảng (130 USD) ngày nay, trong khi khẩu M1A1 Thompson có chi phí chế tạo lên tới 200 USD vào năm 1940 - tức là gấp 20 lần.
Cận cảnh súng tiêu liên tự động STEN
Độ tin cậy thấp, khả năng bắn kém chính xác là những gì người Anh phải chấp nhận đánh đổi để có thể đơn giản hóa khâu sản xuất. Cũng nhờ đó mà lính Anh mới có được vũ khí để chiến đấu với Phát xít. Khoảng 4 triệu súng tiểu liên STEN đã được xuất xưởng. Đây vẫn là vũ khí chính của quân đội Anh cho đến khi kết thúc Thế chiến thứ hai.