Kharkiv rực lửa, 27 nước dốc toàn lực vì Ukraine: 1 nước vừa lộ kế hoạch điều quân, Kremlin cảnh cáo nóng

Tùng Chi |

Chính phủ quốc gia này đang "thảo luận nghiêm túc" kế hoạch điều binh tới Ukraine, thậm chí sẵn sàng lập liên minh đặc biệt đưa quân hỗ trợ Kiev nếu NATO không ủng hộ ý định.

Nga giành 10 khu định cư, Kharkiv rực lửa

Tờ Financial Times tối 13/5 cho hay, chỉ trong vòng 3 ngày kể từ khi bất ngờ phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào Ukraine hôm 10/5, Nga đã giành quyền kiểm soát 10 khu định cư, với tổng diện tích lên tới hơn 100 km2, dọc biên giới phía bắc Ukraine.

Kyiv thừa nhận, lực lượng Nga đang đạt được "thành công chiến thuật" tại Kharkiv, làm gia tăng lo ngại rằng Moscow sẽ đạt được "bước đột phá lớn nhất" kể từ những ngày đầu của cuộc chiến giữa hai phía.

Kharkiv rực lửa, 27 nước dốc toàn lực vì Ukraine: 1 nước vừa lộ kế hoạch điều quân, Kremlin cảnh cáo nóng- Ảnh 1.

Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Kharkiv. Ảnh: NBC News

Những cuộc giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở ngoại ô thị trấn Vovchansk (tỉnh Kharkiv) - nơi có 17.000 người sinh sống trước chiến tranh. Báo cáo từ Nga và Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã tiến vào vùng ngoại ô của thị trấn, tiếng súng được ghi nhận ở các khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, giao tranh đã nổ ra tại các khu phía nam làng Pylna, tỉnh Kharkiv.

Theo tờ Guardian (Anh), ngay trong ngày 13/5, Kiev đã tuyên bố thay thế chỉ huy mặt trận Kharkov Yury Galushkin. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 2 tháng, Ukraine thay đổi chỉ huy tác chiến ở Kharkiv mà không nêu lý do.

Trong bản báo cáo cập nhật tình hình sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết họ đang khẩn trương điều động lực lượng dự bị tới Kharkiv để ngăn chặn bước tiến của Nga.

EU dốc toàn lực vì Ukraine, Estonia lộ kế hoạch điều quân

Trong bối cảnh tình hình mặt trận đang rất nguy cấp cho Ukraine, theo hãng tin RBC (Nga), Liên minh châu Âu (EU), với 27 thành viên đang "dốc toàn lực" cho Ukraine. Trong đó, một số quốc gia đồng thời là thành viên Liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cân nhắc khả năng điều quân tới hỗ trợ Kiev.

Tờ Breaking Defense ngày 13/5 dẫn lời cố vấn an ninh quốc gia Estonia Madis Roll tiết lộ, chính phủ Estonia đang "thảo luận nghiêm túc" về kế hoạch điều quân tới Ukraine. Hiện tại, cơ quan hành pháp của quốc gia Baltic đang tiến hành phân tích động thái tiềm năng này.

Kharkiv rực lửa, 27 nước dốc toàn lực vì Ukraine: 1 nước vừa lộ kế hoạch điều quân, Kremlin cảnh cáo nóng- Ảnh 2.

Estonia đang thảo luận kế hoạch điều quân tới Ukraine giữa tình hình nóng ở Kharkiv. Ảnh: LRT

"Các cuộc thảo luận đang diễn ra", ông Roll nói, "Chúng tôi đang xem xét mọi khả năng".

Ông Roll lưu ý, mặc dù Estonia muốn tiến hành việc điều quân trong khuôn khổ một sứ mệnh có sự tham gia đầy đủ của các thành viên NATO nhằm "thể hiện sức mạnh và quyết tâm tập thể lớn hơn", nhưng nước này không loại trừ khả năng sẽ "hoạt động trong một liên minh nhỏ hơn".

Theo ông Roll, khó có khả năng các quốc gia NATO từng phản đối việc điều quân tới Ukraine sẽ thay đổi quan điểm theo thời gian.

Trước đó, kênh tin tức tiếng Nga RTVI (trụ sở tại New York, Mỹ) cho biết, Estonia có thể cùng 2 nước Baltic (Lithuania, Latvia) và Ba Lan thành lập một "liên minh đặc biệt" đưa quân tới Ukraine.

Ông Roll cho biết, nếu được triển khai, các binh sĩ Estonia sẽ tới tây Ukraine để đảm nhận vai trò "hậu phương", tạo điều kiện cho lực lượng Ukraine tập trung chiến đấu chống Nga.

Trước khi Estonia tiết lộ kế hoạch điều quân tới Ukraine, hôm 8/5, Thủ tướng Lithuania Ingrida Simonyte cũng tuyên bố, Lithuania sẵn sàng đưa binh sĩ tới Ukraine, bất chấp mối đe dọa hạt nhân từ Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh rằng, Pháp có thể gửi quân tới Ukraine trong trường hợp Nga chọc thủng phòng tuyến của Ukraine và Kiev đề nghị giúp đỡ. Giờ đây, phòng tuyến Ukraine ở Kharkiv đã bị chọc thủng và đang trên đà sụp đổ.

Nga cảnh cáo nóng

Đề cập tới vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, sự thay đổi nhanh chóng trên chiến trường đang khiến các nước châu Âu "dốc toàn lực" vì Ukraine, từ đó dẫn tới khả năng điều quân hỗ trợ Kiev.

"Đây là động thái làm leo thang căng thẳng một cách có ý thức. Châu Âu đang dốc toàn lực. Họ nhận thấy tình hình đang thay đổi nhanh chóng, có nguy cơ dẫn tới sự sụp đổ hoàn toàn đối với Ukraine" - Ông Peskov nói.

Kharkiv rực lửa, 27 nước dốc toàn lực vì Ukraine: 1 nước vừa lộ kế hoạch điều quân, Kremlin cảnh cáo nóng- Ảnh 4.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn của Điện Kremlin lưu ý hiện giờ đang là "thời điểm rất quan trọng". Ông đồng thời cảnh báo, việc đại diện các nước EU cân nhắc triển khai quân tới Ukraine là "cực kỳ khiêu khích". Cách đây không lâu, Kremlin đã cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột trực diện giữa Nga và phương Tây nếu lực lượng phương Tây xuất hiện ở Ukraine.

Trong ngày 13/5, ông Sergei Lavrov - giờ đây là ứng viên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga do Moscow thành lập chính phủ mới - tuyên bố: Nếu phương Tây muốn tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine trên chiến trường, thì điều đó "sẽ diễn ra trên chiến trường".

Ông nhấn mạnh, Nga không chỉ sẵn sàng cho các cuộc đàm phán bằng lời nói, mà còn bằng "hành động".

"Lúc trước ở Istanbul, chúng tôi chỉ còn một bước nữa là ký kết văn kiện đã soạn thảo từ trước, sau đó kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt.

Mặc dù đã bị phương Tây lừa dối nhiều lần nhưng Moscow vẫn quyết tâm tin tưởng và thể hiện ý chí. Tuy nhiên, họ lại tiếp tục lừa chúng tôi, buộc chúng tôi phải chiến đấu một lần nữa" - Ông Lavrov nói, đề cập tới vòng đàm phán hòa bình ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tháng 3/2022, không lâu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine.

Trước đó, vào ngày 9/5, khi bình luận về phát ngôn của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk về việc đưa quân NATO tới lãnh thổ Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, động thái đó sẽ là sự xác nhận cho cuộc chiến tranh phức hợp do phương Tây tiến hành nhằm vào Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại