Khán giả nhào lên sân khấu giật micro, ban tổ chức ngắt điện rồi bỏ chạy

T.Công |

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai sẽ yêu cầu Công ty Nguyễn Hưng phải trả lại toàn bộ tiền vé đã bán cho khán giả.

Lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai đã phải có mặt tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai vào tối 14/10 để ổn định an ninh trật tự, sau khi xảy ra sự việc nhiều khán giả nhào lên sân khấu yêu cầu ban tổ chức trả lại tiền.

Theo mô tả của báo Tuổi trẻ, đó là buổi biểu diễn xiếc do Công ty TNHH MTV Dịch vụ giải trí nghệ thuật Nguyễn Hưng (TP.HCM) tổ chức. Chương trình bắt đầu lúc 20h ngày 14/10, tuy nhiên, các khán giả cho rằng đoàn xiếc "treo đầu dê bán thịt chó" nên bức xúc phản đối.

Ở tiết mục đầu tiên, một nữ ca sĩ ăn mặc phản cảm và hát không rõ lời khiến khán giả bức xúc đòi ban tổ chức trả lại tiền vé. Không dừng ở đó, có người đã nhào lên sân khấu giật micro.

"Thấy vậy, người của ban tổ chức ngắt cầu dao điện sân khấu rồi "bỏ của chạy lấy người". Vụ việc khiến nơi tổ chức hỗn loạn hàng giờ liền", báo Tuổi trẻ thuật lại.

Khán giả nhào lên sân khấu giật micro, ban tổ chức ngắt điện rồi bỏ chạy - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi biểu diễn xiếc tối 14/10. Ảnh: Đồng Nai online

Báo Thanh niên thông tin, giá vé bán ra là 100 nghìn đồng/người, trẻ em dưới 7 tuổi được tặng vé.

 Theo quảng cáo của Công ty Nguyễn Hưng, chương trình có ca sĩ nổi tiếng hát, cùng với xiếc người, xiếc thú như cá sấu, trăn, lạc đà và có "khủng long đại chiến". Đơn vị sẽ bố trí máy lạnh, ghế ngồi cho khán giả...

Thế nhưng, trái ngược với những lời quảng cáo hấp dẫn trên, khán giả phải thuê ghế với giá 10 nghìn đồng/chiếc, xiếc không thấy còn ca sĩ lại hát nhép.

Sau khi khán giả phản đối dữ dội khiến tình trạng hỗn loạn, theo báo Đồng Nai, Công ty biểu diễn Nguyễn Hưng đã bỏ lại hiện trường 1 xe tải, 1 xe 16 chỗ ngồi cũ, một số con khỉ, chó dùng biểu diễn, đạo cụ âm thanh ánh sáng cùng với các đồ đạc, trang phục biểu diễn...

Ông Giang Mạnh Hà (Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai) thông tin với báo Thanh niên, Sở đã kiểm tra và phát hiện Công ty TNHH MTV Dịch vụ giải trí nghệ thuật Nguyễn Hưng sai phạm trong tổ chức biểu diễn. 

Nhiều tiết mục không có trong nội dung cấp phép và nội dung in trên băng rôn, vé khác với nội dung đã cấp phép gây hiểu lầm cho khán giả.

"Quan điểm của lãnh đạo Sở là xử lý nghiêm khắc, không bao che sai phạm", ông Hà khẳng định với báo Đồng Nai như vậy và cho biết, sẽ yêu cầu Công ty Nguyễn Hưng trả lại tiền vé, công khai xin lỗi khán giả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ông Giang Mạnh Hà quả quyết: "Nếu Công ty biểu diễn nghệ thuật Nguyễn Hưng không khắc phục hậu quả vụ việc, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch sẽ đề nghị Công an tỉnh khởi tố".

Khán giả nhào lên sân khấu giật micro, ban tổ chức ngắt điện rồi bỏ chạy - Ảnh 2.

Ảnh: Báo Đồng Nai

Trên báo Tuổi trẻ, ông Lê Kim Bằng (Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai) thông tin, phía Sở này cũng đề nghị Sở Văn hòa - Thể thao và Du lịch TP.HCM thu hồi giấy phép biểu diễn của Công ty Nguyễn Hưng do nội dung diễn không đúng với quảng cáo.

Cùng với đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai có văn bản cấp tốc gửi đến tất cả các tỉnh thành trong cả nước với nội dung không tiếp nhận biểu diễn của phía Công ty Nguyễn Hưng trong thời gian chờ rút giấy phép.

"Về cá nhân, tôi thấy họ dại khi thời buổi này còn làm chiêu trò như thế", ông Bằng bày tỏ trên báo Phụ nữ online.

Theo Giám đốc Lê Kim Bằng, Công ty Nguyễn Hưng được Sở Văn hòa - Thể thao và Du lịch TP.HCM cấp giấy phép nên khi tới Đồng Nai, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai chỉ có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ.

Cũng theo thông tin từ báo Đồng Nai online, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh đã đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hòa điều tra hành vi đập phá tài sản của Công ty Nguyễn Hưng nếu có.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại