“Nó chạy xe máy từ phía sau, nhanh lắm! Tui thấy nó khòm xuống tui rạch ngang"

T.Công |

Hàng loạt phụ nữ ở huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) khi đang đi đường thì bị kẻ lạ mặt áp sát dùng dao rạch đùi và chích kim tiêm vào người.

Tin từ báo Một thế giới cho hay, sự việc xảy ra ở các xã như Hội An Đông, Bình Thạnh Trung và thị trấn Lấp Vò (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Các đối tượng lạ mặt bịt mặt, chạy xe máy bám theo những người phụ nữ, nữ sinh vào thời điểm sáng sớm hoặc giữa trưa. Chúng lợi dụng cơ hội để áp sát các nạn nhân, dùng dao lam rạch đùi hoặc dùng kim tiêm chích vào người rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Chỉ riêng trong ngày 10/10 đã có đến 3 nạn nhân nữ bị tấn công bằng kim tiêm hoặc bị rạch đùi. Sự việc gây hoang mang cho nhiều người.

Chị Đỗ Thị Bích Ngọc (37 tuổi, ngụ tại thị trấn Lấp Vò) kể lại trên báo Công an nhân dân, trưa 11/10, chị bị kẻ lạ mặt dùng dao lam rạch vào đùi một vết khoàng 20cm, khiến chị phải khâu 29 mũi.

"Nó chạy xe máy từ phía sau, nhanh lắm. Tui thấy nó khòm xuống tui, rạch ngang rách một đường dài rất rát, vết thương gây chảy máu", nguồn trên dẫn lời chị Ngọc.

Chị Nguyễn Thu Hồng (ngụ tại xã Bình Hàng Trung) cũng là một nạn nhân của những kẻ lạ rạch đùi. 

Chị kể trên báo Zing.vn, khi đi trên đoạn đường vắng ở thị trấn Lấp Vò, chị bị kẻ lạ chích kim tiêm vào người, vết sưng to. Sợ sẽ mắc bệnh truyền nhiễm, chị vội tới bệnh viện xét nghiệm. 

Chị cho biết mấy ngày nay mất ăn mất ngủ vì lo lắng và phải cai sữa cho con mới 13 tháng tuổi.

Nguồn trên cũng thuật lại lời một nạn nhân nữ ngụ tại thị trấn Lấp Vò cho biết: "Em đang chạy xe máy giữa trưa thì bị thanh niên chạy xe máy kè sát, rạch vào đùi. Em hoảng quá chỉ kịp la lên, còn người này chạy mất".

Theo báo Tuổi trẻ, hôm 13/10, UBND huyện Lò Vấp đã họp khẩn và chỉ đạo công an và các lực lượng chức năng khẩn trương truy bắt nghi phạm gây ra các vụ việc trên.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại