Khám nhà doanh nhân gọi giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

Xuân Phương |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét nhà ông Nguyễn Tấn Lương - người gọi giang hồ vây xe chở một số công an hôm 12/6.

Từ 6h chiều 20/6, cơ quan công an thực hiện lệnh khám xét tại Công ty Phú Gia Lương, nằm trên đường Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa (Đồng Nai). 

Ngôi nhà trên là nhà ở đồng thời là địa điểm kinh doanh của cơ sở chuyên về lĩnh vực xây dựng và có nhiều dự án về cơ sở hạ tầng tại TP Biên Hòa của ông Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi).

Đến 20h tối, công an khám xét thêm ở một căn nhà liền kề cơ sở công ty Phú Gia Lương. Đây là 2 căn nhà của ông Lương, vừa để ở, vừa làm cơ sở kinh doanh. 

Khám nhà doanh nhân gọi giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của chủ doanh nghiệp gọi điện cho trùm giang hồ Giang "36" vây xe công an.

Theo người dân, ông Lương làm ăn rất giàu có nên sở hữu cả 2 căn nhà trên. Được biết công ty Phú Gia Lương do ông Lương làm chủ đã từng thi công nhiều hạng mục công trình bệnh viện, lót đá vỉa hè... ở tỉnh Đồng Nai. 

Bên ngoài công ty Phú Gia Lương, lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt do có nhiều người hiếu kỳ tập trung để xem.

Khoảng 21 giờ, việc khám xét nhà ông Nguyễn Tấn Lương kết thúc. Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ và đưa ông Lương rời khỏi trụ sở Công ty Phú Gia Lương.

Trước đó, vào tối 19/6, công an TP. Biên Hòa cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Lương để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ giang hồ vây xe ngày 12/6.

Ông Lương là người trực tiếp gọi điện cho Ngô Văn Giang (thường gọi Giang "36", ngụ phường Long Bình, TP. Biên Hòa) kéo nhóm đàn em đến chặn xe gây rối trong vụ việc nói trên. Sau đó, Giang "36" gọi thêm nhóm khá đông người xăm trổ đến vây xe.

Tới 19h30, việc khám xét Công ty Phú Gia Lương vẫn đang được thực hiện. Ông Lương được công an dẫn giải về nhà để phục vụ công tác khám xét.

Khám nhà doanh nhân gọi giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Việc khám xét vẫn tiếp tục lúc 20h tối 20/6.

Liên quan vụ việc này, tính đến nay, Công an TP. Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 nghi phạm để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cụ thế, 4 nghi phạm đã bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Căn (còn gọi là Tý, quê Thanh Hóa), Ngô Văn Giang (thường gọi Giang "36", ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa); Nguyễn Duy Kỷ (còn gọi Tuấn "nhóc", ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa).

Trước đó, vào trưa 12/6, tại nhà hàng Lam Viên có 2 nhóm ngồi ăn uống rồi xảy ra mâu thuẫn. Cụ thể, tại phòng VIP8 có ông Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) cùng 9 người khác.

Nhóm thứ hai ngồi ở phòng VIP2 gồm ông Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán), trung tá Nguyễn Quang Trường (đội phó Đội cảnh sát 113), trung tá Đinh Tú Anh (đội trưởng Đội cảnh sát trật tự, Công an TP Biên Hòa) và đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên trưởng Phòng cảnh sát PCCC Công an Đồng Nai).

Khám nhà doanh nhân gọi giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai - Ảnh 3.

4 nghi phạm liên quan để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng đã bị bắt giữ

Khi ông Hiền đi ra ngoài, vô tình nôn ói văng dính vào quần ông Lương tại khu vực quầy lễ tân dẫn đến xô xát giữa hai bên.

Vụ ẩu đả làm Hiền bị xây xát, một người tên Hải bị rách trán phải khâu 13 mũi. Sau đó, nhóm ông Hiền lên ô tô rời quán thì ông Lương điện thoại cho Ngô Văn Giang đến đuổi theo chặn lại, đồng thời cùng một số người khác vây quanh và xì hết hơi 4 bánh xe.

Công an TP. Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động rất đông lực lượng ra hiện trường và gần 2 giờ sau mới xử lý được vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại