Phát hiện loại nấm ăn da có khả năng gây tuyệt diệt nhiều loài vật

Các chuyên gia cho biết, loại nấm này sau khi bám trên da sẽ ăn sâu vào cơ quan hô hấp, phá hủy các lỗ thở và hút nước của loài lưỡng cư đó.

Các nhà nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra loại nấm ăn da nguy hiểm có tên khoa học Batrachochytrium salamandrivorans là thủ phạm đe dọa sự tuyệt chủng của nhiều loài kỳ nhông tự nhiên ở lục địa Bắc Mỹ.

Qua nghiên cứu, nhiều chuyên gia dự đoán, chính việc buôn bán các loài động vật hoang dã đã vô tình phát tán loại nấm đáng sợ có xuất xứ từ châu Âu này thâm nhập vào các khu vực khác.

Một nhóm nghiên cứu cho biết, loại nấm Batrachochytrium salamandrivorans phát hiện lần đầu tiên ở châu Âu vào cuối năm 2013, chúng đã tiêu diệt loài kỳ nhông ở Hà Lan, Bỉ và lan rộng ra các quốc gia châu Âu khác.

Bằng cách kiểm tra khoảng 5.400 mẫu của 150 loài động vật lưỡng cư ở châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ và châu Phi, các chuyên gia nắm được cơ chế "giết người" của loại nấm này.

Sau khi xâm nhập vào da, loại nấm Batrachochytrium salamandrivorans sẽ lưu lại và tấn công trực tiếp da, ăn sâu vào cơ quan hô hấp, phá hủy các lỗ thở và hút nước của loài lưỡng cư đó.

Matthew Fisher - giáo sư về dịch tễ học tại trường Cao đẳng Imperial London cho biết, "Loại nấm này thực sự nguy hiểm.

Chúng không những đe dọa đến các loài vật lưỡng cư mà thông qua đó, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và là nguy cơ gây bệnh tiềm ẩn cho người dân châu Âu, châu Phi và xa hơn nữa".

Trưởng nhóm nghiên cứu Martel thuộc trường ĐH Ghent (Bỉ) chia sẻ: "Việc buôn bán không kiểm soát trên toàn thế giới sẽ khiến cho loại nấm này ngày càng lan nhanh.

Nếu nấm đến Hoa Kỳ, sẽ có hàng tỷ loài kỳ nhông, ếch... khác biến mất trên thế giới, rất có thể nhiều loài sẽ bị tuyệt chủng".

Nghiên cứu của các nhà khoa học cũng cho biết, có khoảng 30 - 50% trong số 6.000 loài lưỡng cư trên thế giới có thể bị tuyệt chủng do nhiễm nấm độc.

Trong đó, sự biến đổi khí hậu cũng tạo điều kiện để các loài nấm độc này phát triển nhanh và nguy hiểm hơn.

Nhà sinh thái học Karen Lips thuộc ĐH Maryland nhấn mạnh:

"Các tác động về khí hậu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nấm, Mỹ là một trong những nước có sự đa dạng sinh học lớn nhất thế giới bởi vậy nơi đây cũng trở thành "điểm nóng" cần được lưu ý của các loài kỳ nhông".

theo MASK Online

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên