Trong quá trình mở rộng xa lộ bên ngoài trị trấn cổ Zvenigorod nằm gần trung tâm Moscow (Nga), một kho vũ khí đã được khai quật.
Theo các chuyên gia khảo cổ kho vũ khí này thuộc về thời kỳ Sa hoàng khi Ivan bạo chúa cai trị.
Ivan bạo chúa. Ảnh: Getty Images
Trong đó, có rất nhiều mũ giáp, kiếm lưỡi cong, mũi tên và áo giáp Kolchugs... được cất giữ trong một chiếc rương.
Nhiều chuyên gia cho rằng, đây có thể là kho vũ khí của đội quân tinh nhuệ do Sa hoàng thành lập năm 1550.
Kho vũ khí được cho là của những nhà quý tộc thân cận của Sa hoàng
Ngoài ra, vị trí phát hiện kho vũ khí thuộc địa phận của một gia đình quý tộc Nga thời Sa hoàng Ivan giúp những nhà nghiên cứu lịch sử hiểu rõ hơn về cơ chế quân sự.
Cũng như vai trò của những gia đình quý tộc đối với Sa hoàng với tư cách cận thần.
Theo đó mỗi gia đình quý tộc đều được trang bị vũ khí và có những đội quân thường trực nhằm sẵn sàng phục vụ Sa hoàng khi cần theo như ý kiến của nhà khảo cổ học Alexei Alexeyevn - người phụ trách cuộc khai quật.
Xem video:
Phát hiện kho vũ khí của Sa hoàng Ivan Bạo chúa
Những thanh kiếm và mũ sắt,..trong kho vũ khí là những vật bất ly thân của kỵ sĩ Nga thời Sa hoàng.
Ivan IV Vasilyevich (còn gọi là Ivan bạo chúa, Ivan hung bạo...) là Đại công tước Moskva từ năm 1533 tới năm 1547. Ông là nhà cầm quyền đầu tiên của nước Nga chính thức xưng Sa hoàng (năm 1547).
Sa hoàng IV là người bất ổn về tâm lý
Mặc dù nổi tiếng với tính cách hung bạo nhưng Sa hoàng Ivan có công lao to lớn khi từng bước định hình lãnh thổ Nga rộng lớn trong suốt thời gian cầm quyền.
Ông có những chính sách giúp nước Nga trở thành một đất nước hùng mạnh lúc bấy giờ.
Trong thời gian cầm quyền kéo dài của mình, ông đã chinh phục các hãn quốc Tartar và Xibia cũng như chuyển nước Nga trở thành một quốc gia đa sắc tộc và đa tôn giáo.
Sa hoàng và cái chết của con trai
Tính cách "bạo chúa" của Ivan
Tính cách bất ổn gắt gỏng và thất thường của ông khiến nhiều người sợ hãi.
Câu chuyện nổi tiếng về tính cách hung bạo như tên gọi của ông là chuyện ông đánh con dâu tới sẩy thai vì ăn mặc khiếm nhã, sau đó đứa con trai đã tranh cãi nảy lửa với ông và bị ông đánh chết.
Sự kiện này đã được thể hiện trong bức tranh nổi tiếng của Ilya Repin, Ivan Bạo chúa và con trai Ivan vào thứ Sáu, 16 tháng 11 năm 1581 nổi tiếng hơn với tên gọi Ivan Bạo chúa giết con trai.
Sa hoàng Ivan chết khi đang chơi cờ và cái chết này rất bí ẩn.
Vị Sa hoàng đầu tiên của nước Nga cũng được cho là đã hãm hiếp Irina, vợ của Fyodor con trai ông. Sau này cái chết của ông cũng được cho là một âm mưu vì phát hiện ra thủy ngân trong thi thể.