Tất cả những động vật dưới đây đều được xếp vào danh sách nguy hiểm chết người và một vài loài trong số đó chỉ vừa được tìm thấy vào những năm gần đây.
Cùng tìm hiểu về sự nguy hiểm của những loài vật cực kỳ nguy hiểm mà có thể bạn không hình dung ra nhé!
1. Boomslang – rắn lục
Xem thêm kinh hoàng Chụp được khoảnh khắc “thần chết” đoạt mạng
Rắn lục Boomslang là loài rắn có màu xanh lục và nâu, được tìm thấy chủ yếu ở khu vực Nam Phi, nhưng xuất hiện rộng khắp ở lục địa châu Phi.
Đây là loài rắn nguy hiểm chết người nhất thế giới. Như nhiều người đã biết, loài rắn thường không có thị lực tốt.
Nhưng loài rắn lục Boomslang lại có thị lực tốt ngang ngửa một người bình thường. Và nếu nó quyết định tấn công thì hầu hết các con mồi đều khó thoát khỏi.
Rắn lục Boomslang chứa độc tố Hemotoxin, khi nó cắm răng nanh vào con mồi, loại độc tố này có tác dụng giết chết trong một vài giờ.
Cơ thể bạn càng nhỏ thì độc tố sẽ giết bạn càng nhanh. Johannesburg là nơi duy nhất ở Nam Phi có thể tìm thấy thuốc giải độc.
Thời gian trung bình để chất độc giết chết một người là khoảng 2 giờ. Tuy nhiên, càng chờ đợi lâu, nguy cơ thiệt hại càng lớn, có thể dẫn đến mất mạng.
2. Ốc Cone
Ốc Cone là loài vật không ai nghĩ đến là đây là một trong những loài động vật nguy hiểm chết người. Thông thường, mọi người không nhận ra rằng họ đang cầm một con ốc Cone vì cái vỏ ốc thật lộng lẫy. Nhưng con ốc ở dưới lớp vỏ đó có thể giết chết người.
Cuộc sống của người nhặt vỏ ốc sẽ kết thúc khi cái móc nhọn của con ốc này đâm vào người. Tùy vào từng loại ốc, mà có từng độc tố khác nhau.
Chất độc mạnh nhất có tên là Neurotoxin sẽ làm cho thần kinh của bạn bị tê liệt tạm thời. Sau đó, các cơ quan hô hấp sẽ đóng kín lại, làm cho bạn khó khăn trong bị hô hấp và đây có thể là phần tồi tệ nhất.
Ngoài ra, còn có chất Conotoxin, và hiện nay không có cách nào chữa trị khi thứ này xâm nhập vào cơ thể bạn.
Khi bị loài này tấn công, tốt nhất là gọi cấp cứu càng nhanh càng tốt, nạn nhân cần được hô hấp nhân tạo liên tục để tránh ngạt thở dẫn đến tử vong.
3. Rắn biển bụng vàng
Rắn biển bụng vàng là một trong những con rắn đẹp nhất thế giới. Tuy nhiên, nó cũng giết chết không ít người. Loài rắn này dễ dàng được tìm thấy ở biển – đây là điều khác biệt so với những loài rắn khác.
Nó thường không bao giờ tấn công con người trừ phi bạn tiến lại nó quá gần. Và phần hấp dẫn nhất của loài rắn này là những gì nó mang trong cơ thể.
Độc tố của loài này tương tự như loài rắn hổ mang nhưng nó có hàm lượng chất độc nhiều hơn. Chỉ cần 1 giọt chất độc thì có thể giết chết 3 người đàn ông trưởng thành.
Về cơ bản, chất độc tấn công tương tự như chất độc của các loài rắn khác nhưng có một chút thay đổi. Nó tấn công hệ thống hô hấp và bạn cảm thấy chúng bị tê liệt.
Tồi tệ nhất là chất độc tấn công các cơ bắp. Mỗi lần di chuyển, bạn sẽ gặp những cơn đau đớn ở cơ bắp đến mức dẫn đến tử vong, ngay cả khi đã có thuốc giải độc.
Hô hấp nhân tạo là điều rất cần thiết để giữ cho bạn sống sót cho đến khi thuốc giải độc được tiêm vào cơ thể. Nếu không thì nạn nhân không chỉ chịu đựng sự đau đớn mà còn những vấn đề về phổi.
Hô hấp nhân tạo cũng trợ giúp tim, cho nên lợi ích của việc giữ cho tim và phổi hoạt động cho đến khi được cấp cứu sẽ là điều cần thiết để giữ tính mạng của nạn nhân.
Một số người đã cho biết, sau khi chất độc của loài rắn này đã được loại bỏ ra khỏi cơ thể, nhưng những cơn đau ở cơ bắp vẫn còn và họ đã bị những cơn đau cơ nghiêm trọng.
4. Blue – Ringed Octopus (bạch tuột có những chiếc vòng màu xanh)
Các thợ lặn ở mực nước biển trung bình hoàn toàn có thể bị thu hút ngay lập tức bởi nét đẹp của loài bạch tuộc này. Tuy nhiên, họ sẽ bị rắc rối nếu không giữ khoảng cách an toàn.
Loài bạch tuộc này chứa tetrodotoxin, 5-hydroxytryptamine, hyaluronidase, tyramine, histamine, tryptamine, octopamine, taurine, acetylcholine và dopamine. Bạn có thể tìm thấy một số trong chúng từ các loại thuốc, như Dopamine.
Nhưng trong cơ thể loài này, sự kết hợp các chất này sẽ tạo ra một loại độc tố cực mạnh. Không có thuốc giải độc cho loài bạch tuột này, nhưng nạn nhân có thể sống sót nếu được hô hấp nhân tạo ngay lập tức.
Trong vòng 5 phút, nạn nhân sẽ cảm thấy tê liệt, và nếu để lâu sẽ dẫn đến tình trạng tim ngừng đập, thiếu oxy lên não, gây nghẹt thở.
Mặc dù hô hấp nhân tạo có thể cứu nạn nhân sống sót, nhưng rất khó tránh các biến chứng như bị mù, tê liệt vĩnh viễn.
---------------------------
Truy cập chuyên mục mới KHÁM PHÁ để với những câu chuyện Bí Ẩn, Sự Thật Thú Vị và Độc Dị Lạ các bạn nhé!