Đầu càng hói càng chứng tỏ đàn ông "nam tính"

J.K |

Đừng tự ti khi bạn không có mái tóc dày dặn như người khác, hãy yên tâm khi các nhà khoa học đã chứng minh rằng: Đầu hói là biểu hiện của đàn ông "nam tính".

Giống như nhiều loại động vật có vú khác, con người vẫn còn giữ lại một phần lông trên cơ thể, nó bao gồm lông ở ngực, chân tay và lớp lông tơ mỏng trên khắp cơ thể, ngoài ra mái tóc cũng được coi là một phần trong đó.

Mái tóc được coi là dấu hiệu nhân chủng học đặc trưng. Vì có bộ não đặc biệt phát triển hơn các loài khác nên con người phần tóc được mọc dài bao phủ hết phần đầu để bảo vệ trước những yếu tố ngoại lai.


David Beckham

David Beckham

Những sợi tóc chỉ tồn tại một thời gian rồi rụng, với nam giới trung bình 2 năm, ở nữ giới lâu hơn, khoảng 4 đến 5 năm. Ở mỗi người, trung bình khoảng 50 đến 100 sợi tóc rụng mỗi ngày

Mái tóc cũng được coi là một phần tạo nên tính thẩm mỹ của con người. Một mái tóc dày, gọn gàng sẽ tạo được nét đẹp nam tính cho người đàn ông. Mái tóc dài thẳng mượt sẽ làm nên sức quyến rũ cho người phụ nữ.

Mặc dù vậy, có một vấn đề khiến khá nhiều đàn ông cảm thấy phiền lòng về mái tóc của mình đó là hiện tượng “hói đầu”.

Rụng tóc, tóc thưa hay khó mọc tóc đều là dấu hiệu của bệnh hói. Nó khiến cho không ít người cảm thấy tự ti về bản thân cũng như thắc mắc về việc vì sao mình lại ít tóc hơn người khác.

Nhưng theo các nhà khoa học, càng hói đầu càng chứng tỏ rằng bạn có độ “nam tính” mạnh mẽ. Những người mắc phải hiện tượng này thường là do có lượng hormone testosterone (kích thích tố sinh dục nam) cao.

Vào năm 1960, bác sỹ James B Hamilton đã tiến hành nghiên cứu 20 thiếu niên đã bị cắt bỏ bộ phận sinh dục. Ông đã theo dõi những người này trong nhiều năm và nhận thấy họ không hề có dấu hiệu hói đầu khi trưởng thành.

Trong khi đó, cơ thể những người đàn ông cùng tuổi khác vẫn tiếp tục sản sinh ra hormone testosterone và vì vậy, họ ngày càng rụng tóc nhiều hơn.

Kết quả nghiên cứu của ông chỉ ra rằng lượng testosterone cao có thể dẫn tới hói đầu.

Tuy nhiên bên cạnh đó, ngoài lượng testosterone trong máu còn có nguyên nhân khác đó là yếu tố di truyền.

Nhiều loại gene được cho là làm các nang tóc trở nên nhạy cảm hơn trước lượng testosterone.

Chất enzyme biến testosterone trở thành một loại chất gọi là dihydrotesterone, vốn làm nang tóc bị thu nhỏ ở một số người, gây gián đoạn nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc.

Khi nang tóc thu nhỏ lại, quy trình mọc tóc cũng trở nên ngắn hơn, khiến tóc mới trở nên ngày càng ngắn đi, cho đến khi chúng trở thành 'tóc con'.

Tóc con dần dần chiếm hết cả vùng đầu cho đến khi tóc mới không còn mọc nữa.

Chính bởi nguyên do phức tạp này mà cho đến nay hói đầu vẫn là căn bệnh khó chữa và gần như chưa có phương pháp nào thực sự hiệu quả.

Từ năm 1960 đã xuất hiện biện pháp chữa hói đầu bằng việc quét chất testosterone trực tiếp lên da đầu.

Cách chữa trị này không làm cho tóc mọc trở lại, nhưng một nửa số người được chữa trị nói nó đã giúp làm chậm quy trình rụng tóc.

Vào năm 2010, các nhà nghiên cứu đã xem xét các vùng da đầu không còn mọc tóc và nhận ra nhiều tế bào bên trong nang tóc vẫn còn, nhưng chúng không tiếp tục phát triển.

Nghiên cứu này đã mang lại hy vọng một ngày nào đó tóc có thể mọc trên những vùng da đầu hói.

Nếu bị hói đầu, đừng lo, ít ra bạn có thể tự hào một phần rằng mình có độ nam tính rất nhiều bạn bè xung quanh.

Và hãy nhìn vào những diễn viên nổi tiếng như Jude Law, Jason Staham hay Zinedine Zidane - họ có những cái đầu hói vô cùng quyến rũ.

theo Ngày nay Online

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên