Kẻ sát hại, đốt xác phi tang nữ chủ tiệm cắt tóc ở Hải Phòng được đánh giá "hiền lành"

Hà Anh |

Vũ Thế Thuỳ, nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm cắt tóc, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang ở bờ đê không có nghề nghiệp ổn định, sống cùng vợ và 3 con nhỏ.

Liên quan đến vụ án chị Nguyễn Thị H. (SN 1989, trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, chủ tiệm cắt tóc) bị cướp của, sát hại, đốt xác phi tang tối 7/11, đến nay người dân xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, nơi Vũ Thế Thuỳ (SN 1986) sinh sống vẫn chưa khỏi sửng sốt khi nghe tin y chính là nghi phạm của vụ án ghê rợn này.

Ông Đinh Dương Ngọc - Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) cho biết, ở địa phương, Thuỳ là một người hiền lành.

Ông Ngọc cho hay: "Chúng tôi rất bất ngờ khi nghe tin Thuỳ là người ra tay sát hại chị H. Từ trước đến nay, tại địa phương, Thuỳ chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Đối tượng là con thứ 2 trong gia đình có 3 người con, Bố mẹ Thuỳ sinh sống bằng nghề nông, bản thân đối tượng không nghiện ngập, cờ bạc hay rượu chè".

Kẻ sát hại, đốt xác phi tang nữ chủ tiệm cắt tóc ở Hải Phòng được đánh giá hiền lành - Ảnh 1.

Nghi phạm Thùy.

Theo ông Ngọc, Vũ Thế Thuỳ có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự... Bản thân Thuỳ đã lập gia đình, sống cùng vợ và 3 con nhỏ.

Được biết, Thuỳ không có nghề nghiệp ổn định, thường làm các công việc tự do theo thời vụ hoặc khi người khác có nhu cầu. Ngoài ra, gia đình không có nguồn thu nào khác.

Khi được hỏi về số nợ Thùy đang vay và không có khả năng chi trả, ông Ngọc cho biết: "Tôi có hỏi qua gia đình, được biết họ cũng không hay biết gì về số nợ này".

Trước đó, rạng sáng 13/11, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Công an TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Vũ Thế Thuỳ tại TP.Móng Cái khi đối tượng đang tìm đường vượt biên sang Trung Quốc.

Qua điều tra cho thấy, Thuỳ là đối tượng sát hại, đốt xác, phi tang chị Nguyễn Thị H. (SN 1989, trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) tối ngày 7/11.

Tại trụ sở cơ quan chức năng, Thùy khai nhận vì vay nợ không có khả năng trả, thấy chị H. có nhiều tài sản giá trị nên đã nảy ra ý định giết người, cướp tài sản.

Cũng từ nguồn tin của công an cho biết, dù đã có vợ con nhưng Thùy vẫn tán tỉnh và qua lại với chị gái của nạn nhân H. Để thực hiện hành vi phạm tội, Vũ Thế Thùy đã lừa, rủ chị H. đi mua chim trời của người dân săn bắt khu ven đê sông Thái Bình, rồi dùng dao đâm chết nạn nhân, cướp hết tài sản rồi đốt xác phi tang.

Hiện tại, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng đang tiến hành điều tra vụ án.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại