Kẻ bắn thiếu tá công an ở Sơn La khai gì khi bị bắt?

Hoàng Hải |

Trước khi bắn trọng thương Thiếu tá công an, Hà Thanh Bình chưa có tiền án, tiền sự gì nhưng là kẻ nghiện game nặng.

Sau gần 24 tiếng gây án, nghi phạm Hà Thanh Bình (SN 1990, trú tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La), kẻ bắn trọng thương Thiếu tá Nguyễn Minh Tú – Phó Trưởng Công an phường Quyết Thắng, TP. Sơn La đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

Sau khi bị bắt giữ nghi phạm Hà Thanh Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo như khai nhận ban đầu của Hà Thanh Bình tại cơ quan công an, do nghiện ma túy, cần tiền tiêu xài nên hắn đã đột nhập vào nhà bà Bùi Ngọc Yến (trú tại tổ 1, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La) lấy trộm tài sản với tổng giá trị lên đến 25 triệu đồng.

Sau đó, trên đường tẩu thoát, Bình bị công an phường yêu cầu kiểm tra, khống chế nên rút súng bắn vào cảnh sát khiến Thiếu tá Nguyễn Minh Tú trọng thương.

Trong quá trình chạy trốn, Bình tiếp tục nổ súng bắn trả lực lượng cảnh sát vây bắt để cố tìm đường thoát thân.

Kẻ bắn thiếu tá công an ở Sơn La khai gì khi bị bắt? - Ảnh 1.

Nghi phạm Hà Thanh Bình bị cơ quan Công an bắt giữ. (Ảnh: Long Phi)

Sau khi vụ việc xảy ra, xác định nghi phạm Hà Thanh Bình là đối tượng cực kì nguy hiểm lại có vũ khí nóng trong người nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã huy động hơn 150 chiến sĩ từ Phòng PC45, Phòng PK20, Công an TP.Sơn La truy bắt đối tượng.

Sau khi xác định được Bình trốn lên núi thuộc địa phận Tp. Sơn La, lực lượng truy bắt đã phong tỏa toàn bộ khu vùng rừng núi trên và tiến hành khoanh vùng áp sát đối tượng.

Tuy nhiên, trong đêm 30/5, tại khu vực địa bàn TP. Sơn La có mưa lớn nên quá trình truy bắt đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi bị các chiến sỹ công an thắt chặt vòng vây truy bắt, tổ chức kêu gọi đầu hàng bằng loa, đến khoảng 13h chiều 31/5, Bình chạy xuống ngôi nhà 3 tầng thuộc bản Hẹo (phường Tô Hiệu, TP.Sơn La) cố thủ.

Lực lượng cảnh sát tiếp tục kêu gọi Bình đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhưng đối tượng vẫn ngoan cố, nổ súng chống trả.

Trước sự manh động của Bình, cảnh sát buộc phải nổ súng trấn áp đối tượng.

Đến khoảng 15h30 phút, nhân lúc Bình đang bị choáng, thiếu tập trung, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La đã áp sát, tước vũ khí và bắt giữ đối tượng.

Kẻ bắn thiếu tá công an ở Sơn La khai gì khi bị bắt? - Ảnh 2.

Lực lượng công an tiến hành truy bắt nghi phạm Hà Thanh Bình. (Ảnh: Hoa Nguyễn)

Theo lời khai của Bình, khẩu súng hắn sử dụng tấn công, chống trả cảnh sát được mua từ Lào về.

Trao đổi với PV vào chiều nay 1/6, Đại Tá Nguyễn Văn Hiên – Trưởng Công an TP. Sơn La cho biết, sau khi bị bắt giữ, nghi phạm Hà Thanh Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngay sau khi bị bắt, các đơn vị nghiệp vụ cũng đã thu giữ được tang vật của vụ án là một chiếc laptop ở trên đồi khu vực Bình đã lẩn trốn trước đó. Còn lại, số tang vật khác lực lượng chức năng đã thu giữ ngay trong chiều 30/5.

Đại tá Hiên cũng cho biết thêm, đối tượng Hà Thanh Bình chưa có tiền án, tiền sự gì nhưng là người nghiện game nặng.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiến hành tạm giữ nghi phạm Hà Thanh Bình và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án nghiêm trọng trên.

Tài xế chèn ô tô qua người CSGT bị tuyên phạt tội giết người

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại