Kalibr và Pantsir-M: Bộ đôi hoàn hảo cho siêu hạm tàng hình Nga

Ly Vy |

Theo Izvestia, các tàu hộ tống thuộc đề án 20380 của Hải quân Nga sẽ được trang bị tên lửa hành trình tầm xa Kalibr và tổ hợp pháo/tên lửa phòng không Pantsir-M

Theo các chuyên gia, nhờ những loại vũ khí mới này, các tàu hộ tống thuộc đề án 20380 có thể tiêu diệt được tàu chiến đối phương, các mục tiêu trên mặt đất. Một vùng phòng không với bán kính hàng trăm kilomet xung quanh các tàu này cũng được thiết lập.

Khả năng tác chiến của tên lửa Kalibr đã được minh chứng thông qua chiến dịch quân sự của Nga tại Syria - chúng có thể tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách lên đến 1.500km.

Chế độ bay thấp cùng hệ thống định vị có độ chính xác cao khiến nó gần như vô hình trước các phương pháp phát hiện mục tiêu hiện đại ngày nay.

Tàu chiến của Hạm đội Caspi phóng tên lửa hành trình Kalibr tiêu diệt IS hồi tháng 10/2015

Trong khi đó, Pantsir-M là một biến thể của hệ thống pháo, tên lửa phòng không Pantsir-S. Phiên bản trang bị trên tàu chiến này có thể bảo vệ tàu trước các cuộc tấn công hàng loạt bằng vũ khí chính xác.

Pantsir-M được trang bị radar cảnh báo sớm có độ nhạy cao. Nó hoạt động đồng bộ với các hệ bám bắt bằng quang tuyến và hồng ngoại.

Pantsir-M có thể bắn hạ mọi loại máy bay và trực thăng cũng như máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Hệ thống này có thể tiêu diệt mục tiêu ở độ cao lên đến 20km và bán kính 15km.

Kalibr và Pantsir-M: Bộ đôi hoàn hảo cho siêu hạm tàng hình Nga - Ảnh 2.

Tàu hộ tống Sovershenniy (thuộc đề án 20380) của Hải quân Nga.

Tờ Izvestia cho hay, quyết định về việc tái vũ trang các tàu hộ tống thuộc đề án 20380 đã được đưa ra. Tuy nhiên, dự án này hiện tại mới chỉ ở giai đoạn bàn thảo.

Quá trình hiện đại hóa sẽ được thực hiện thông qua 2 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, các tàu sẽ được trang bị tên lửa hành trình Kalibr. Đến giai đoạn thứ 2, quá trình đánh giá kỹ thuật khả năng lắp đặt hệ thống Pantsir-M sẽ được tiến hành.

Các tàu hộ tống thuộc đề án 20380 là tàu chiến đa nhiệm hoạt động ở vùng ven bờ, với quá trình chế tạo được xúc tiến từ năm 2001. Tàu được ứng dụng công nghệ tàng hình. Phần thân và thượng tầng của tàu được thiết kế với các góc vát, tàu sử dụng vật liệu là sợi thủy tinh chống lửa với khả năng hấp thụ sóng radio.

Các tàu đề án 20380 có chiều dài hơn 100m, lượng giãn nước chỉ khoảng 2.200 tấn, tầm hoạt động 3.500 hải lý, tốc độ tối đa 27 hải lý/giờ. Hiện tại, các tàu thuộc đề án 20380 được trang bị tên lửa chống hạm Kh-35U (Uran) và tổ hợp phòng không tầm xa Poliment-Redut.

Hiện tại, có 5 tàu hộ tống thuộc đề án 20380 đang được biên chế cho Hải quân Nga. Thêm 8 tàu nữa hiện đang được chế tạo tại các nhà máy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại