[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E

Ly Vy |

Chương trình Thời sự Quốc phòng tối 22-12 trên kênh Truyền hình quốc phòng VN đã đăng tải phóng sự về công tác huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng của quân đội ta trong năm 2017.

Theo đó, trong năm nay, Quân chủng Hải quân đã tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan có thực binh bắn đạn thật một số loại tên lửa hiện có trong biên chế, các trang bị vừa được mua sắm và đóng mới gần đây.

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 1.

Tên lửa P-26M của hệ thống tên lửa bờ Redut rời bệ phóng. Nguồn: qpvn.vn

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 2.

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 3.

Tên lửa P-26M của hệ thống Redut đánh trúng mục tiêu giả định. Nguồn: qpvn.vn

Đợt diễn tập này được tiến hành vào đầu tháng 06 vừa qua và là đợt diễn tập có quy mô lớn nhất của Quân chủng Hải quân trong nhiều năm gần đây. Ngoài các loại tên lửa bờ, đợt diễn tập còn có sự tham gia của các tàu mặt nước, tàu ngầm,...

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 4.

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 5.

Tàu tên lửa lớp OSA II tham gia phóng tên lửa.

Các hình ảnh trong đoạn phóng sự cho thấy cả các hệ thống vũ khí đã được sử dụng nhiều năm (như hệ thống tên lửa bờ Redut, tàu tên lửa lớp OSA II) nhưng vẫn hoạt động rất tốt, tên lửa P-26M (hệ thống Redut) và P-20 của tàu lớp OSA II đều đánh trúng mục tiêu.

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 6.

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 7.

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 8.

Khoảnh khắc tên lửa P-20 được phóng đi từ tàu tên lửa lớp OSA II đánh trúng chính xác vào mục tiêu giả định. Nguồn: qpvn.vn

Các loại vũ khí thế hệ mới như tàu tên lửa lớp Molniya và tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard cũng tham gia bắn đạt thật và đều đạt kết quả tốt, tiêu diệt chính xác mục tiêu.

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 9.

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 10.

Đội hình các tàu tên lửa lớp Molniya (được đóng tại Việt Nam) chuẩn bị phóng tên lửa. Nguồn: qpvn.vn

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 11.

Hình ảnh tên lửa Uran-E rời bệ phóng của tàu tên lửa Molniya (được đóng tại Việt Nam). Nguồn: qpvn.vn

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 12.

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 13.

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 14.

Hình ảnh ấn tượng khi tàu tên lửa Molniya khai hỏa. Nguồn: qpvn.vn

Đặc biệt hơn, trong đợt diễn tập vừa qua, tàu hộ vệ tên lửa hiện đại 012 Lý Thái Tổ của Hải quân nhân dân Việt Nam cũng tham gia phóng tên lửa.

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 15.

Hình ảnh biên đội tàu 012 Lý Thái Tổ, tàu 381 và 1 tàu tên lửa Molniya đề án 1241RE. Nguồn: qpvn.vn

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 16.

Hình ảnh bên trong buồng điều khiển của tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ khi nhận lệnh khai hỏa. Sĩ quan trong ảnh đang nhấn nút phóng tên lửa Uran-E. Nguồn: qpvn.vn

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 17.

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 18.

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 19.

Hình ảnh tên lửa Uran-E rời bệ phóng từ tàu 012 Lý Thái Tổ.

[VIDEO] Tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phóng tên lửa Uran-E - Ảnh 20.

Mục tiêu giả định bị tiêu diệt. Nguồn: qpvn.vn

Ngoài lực lượng hải quân, hình ảnh huấn luyện của lực lượng bộ binh cũng như phòng không - không quân trong năm 2017 cũng được công bố.

Quân chủng Hải quân tổ chức diễn tập bắn đạn thật trong năm 2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại