Justin Timberlake bán toàn bộ danh mục âm nhạc với giá 100 triệu USD

A |

Justin Timberlake đã bán toàn bộ danh mục bài hát của mình trong một hợp đồng được cho là trị giá 100 triệu USD.

Theo The Guardian, Justin Timberlake đang hợp tác với Hipgnosis Song Management, một quỹ trị giá 1 tỷ USD được hỗ trợ bởi công ty cổ phần tư nhân Blackstone. Hipgnosis Song Management mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội kiếm tiền bản quyền từ tác phẩm của nhiều nghệ sĩ khác nhau như Barry Manilow và Beyonce.

Thỏa thuận giữa cựu ngôi sao NSYNC và công ty quản lý mang lại cho họ 100% quyền kiểm soát và quyền sở hữu đối với cổ phần của Justin trong hơn 200 bài hát mà anh đã tham gia sáng tác.

"Tôi rất vui khi được hợp tác với Merck và Hipgnosis - anh ấy coi trọng các nghệ sĩ và công việc sáng tạo của họ và luôn là người ủng hộ mạnh mẽ cho các nhạc sĩ..." - Justin chia sẻ trong một thông báo - "Tôi mong được xem chương tiếp theo này"

Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Hipgnosis, Merck Mercuriadis cho biết: "Justin Timberlake không chỉ là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất trong 20 năm qua mà anh ấy còn là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại".

"Các bài hát nổi tiếng của anh ấy bao gồm "Cry Me a River", "Rock Your Body", "SexyBack", "My Love", "What Goes Around ... Comes Around", "Suit & Tie", "Mirrors" và "Can't Stop the Feeling" là một trong những biểu tượng nhất của thời kỳ".

Theo Mercuriadis, thương vụ này mất hơn một năm để kết thúc và là thương vụ thứ ba được Hipgnosis Song Capital hoàn tất vào năm 2022. Năm nay, công ty cũng thu hút được cổ phần của ca sĩ kiêm nhạc sĩ quá cố Leonard Cohen trong danh mục và 80% tiền bản quyền của ngôi sao đồng quê Kenny Chesney.

Bộ sưu tập âm nhạc của Timberlake kéo dài hơn 20 năm và sự nghiệp solo của anh bao gồm 5 album phòng thu và 40 đĩa đơn. Justin được biết đến lần đầu tiên với tư cách là thành viên của NSYNC, vào năm 1995.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại