Israel yêu cầu phái bộ ngoại giao tăng cường an ninh, đề phòng Iran trả đũa

Hoài Thanh |

Tổng vụ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Alon Ushpiz đã yêu cầu các phái bộ, cơ sở ngoại giao ở nước ngoài cảnh giác ở mức cao nhất trước lo ngại Iran có thể trả đũa vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran.

Đại sứ quán Israel ở Washington D.C, Mỹ. Ảnh: Getty Images

Đại sứ quán Israel ở Washington D.C, Mỹ. Ảnh: Getty Images

Nhắc lại vụ ám sát nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh hôm 27/11, Tổng vụ trưởng Alon Ushpiz đặc biệt lưu ý diễn biến, hoạt động bất thường gần khuôn viên phái bộ, nhà ở của các gia đình nhân viên ngoại giao, các trung tâm cộng đồng của người Do Thái ở nước sở tại.

Cái chết của nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh đẩy quan hệ Iran-Israel leo thang căng thẳng. Truyền thông Iran cho rằng ông Fakhrizadeh bị ám sát bằng súng máy tự động điều khiển từ xa. Tờ New York Times (Mỹ) dẫn nguồn tin tình báo ẩn danh tiết lộ Israel đứng sau vụ ám sát này.

Giới chức cấp cao Iran cũng khẳng định Israel có dính líu đến vụ này. Tổng thống Hassan Rouhani cáo buộc Israel tìm cách gây hỗn loạn bằng vụ sát hại ông Fakhrizadeh, đồng thời cam kết sẽ đáp trả vụ việc vào thời điểm thích hợp. Về phần mình, Israel từ chối bình luận về thông tin, cáo buộc mà Iran đưa ra.

Đã từng xảy ra một số vụ tấn công nhằm vào phái bộ, nhân viên ngoại giao Israel ở nước ngoài. Nổi bật là vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Israel ở thủ đô Buenos Aires, Argentina năm 1992, làm 29 người thiệt mạng, trong đó có 3 nhân viên Đại sứ quán Israel, 6 nhân viên đại sứ quán địa phương.

Năm 2012, nhân viên ngoại giao Israel ở phái bộ New Delhi (Ấn Độ), Tbilisi (Georgia) và Bangkok (Thái Lan) cũng là đối tượng trong các âm mưu tấn công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại