Israel: Một cựu bộ trưởng bị buộc tội làm gián điệp cho Iran

Vietnamplus |

Cựu Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Israel Gonen Segev, bị buộc tội làm gián điệp cho Iran, sẽ bị kết án 11 năm tù trong phiên tuyên án vào ngày 11/2 tới.

AFP đưa tin Bộ Tư pháp Iran ngày 9/1 thông báo cựu Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng của nước này Gonen Segev bị buộc tội làm gián điệp cho Iran - kẻ thù trong khu vực của Tel Aviv, đã đạt được thương lượng về lời biện hộ với các công tố viên.

Ông sẽ bị kết án 11 năm tù trong phiên tuyên án vào ngày 11/2 tới.

Như một phần trong thỏa thuận, ông Segev sẽ thừa nhận làm gián điệp và chuyển thông tin cho kẻ thù.

Ông Segev từng là người đứng đầu Bộ Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Israel từ năm 1995-1996.

Cựu quan chức Israel này bị bắt hồi tháng 5/2018 và bị đưa ra xử kín vào tháng 7/2018./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại