Israel không kích dữ dội dải Gaza, biểu tình chống ông Trump dần lắng xuống

Anh Tuấn |

Các cuộc không kích của Israel tại dải Gaza đã tiêu diệt 2 tay súng Palestine sau khi rocket được phóng đi từ nơi này, trong bối cảnh bạo động bùng nổ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

Hãng tin Sputnik cho biết, các phiến quân đã bắn ít nhất 3 quả rocket về phía các thành phố Israel từ Dải Gaza, nơi thuộc kiểm soát của tổ chức Hamas vào tối ngày 8/12. Ngày này đã được nhiều người Palestine biểu tình phản đối tuyên bố của ông Trump coi là “ngày cuồng nộ”.

“Máy bay của Không quân Israel đã tấn công 4 cứ điểm thuộc về tổ chức khủng bố Hamas tại dải Gaza: hai khu sản xuất vũ khí, một kho vũ khí và một quần thể quân sự”, tuyên bố của quân đội Israel cho biết.

Một nguồn tin từ Hamas cho biết đã có hai binh sĩ của họ thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Tổ chức này đã kêu gọi người Palestine tiếp tục thách thức quân đội Israel.

Khoảng 60 thanh niên Palestine đã ném đá về phía binh lính Israel đứng canh gác dọc đường biên giới giữa Israel và dải Gaza, và theo bộ y tế Israel, một người dân thường đã bị đạn súng Israel bắn trúng.

Trong khi đó tại thành phố Bethlehem ở Bờ Tây, người Palestine đã cho đốt lốp xe và ném đá về phía các binh lính Israel được trang bị khí hơi cay. Tại phía Đông thành phố Jerusalem, khoảng 60 người đã biểu tình gần khu vực Phố Cổ của thành phố, và nhiều cảnh sát đã cưỡi ngựa để giải tán đám đông. Dù vậy các cuộc biểu tình của người Palestine trong ngày 9/12 đã phần nào hạ nhiệt so với trước.

Trước đó vào ngày 8/12, hàng ngàn người Palestine đã đổi xuống đường và đã có hai người thiệt mạng khi xô xát với binh lính Israel tại khu vực biên giới, cũng như rất nhiều người bị thương. Cũng tại các quốc gia Ả Rập khác, nhiều người dân đã tập trung để bày tỏ quan điểm chung của mình.

Quyết định coi Jerusalem là thủ đô của Israel đã khiến các nước Ả Rập và Châu Âu tức giận, khi họ gọi đây là đòn đánh mạnh đối với những nỗ lực hòa bình giữa Israel và Palestine, có thể khiến xung đột khu vực leo thang. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói rằng Mỹ không có quyền làm trung gian đàm phán thỏa thuận hòa bình.

Một quan chức cấp cao của UAE cho biết động thái của ông Trump sẽ là cớ để các tổ chức cực đoan hành động. “Tuyên bố của Tổng thống Mỹ là món quà cho các phần tử cực đoan. Chúng sẽ dùng nó để đưa ra những phát ngôn nhằm châm ngòi thù hận”, Bộ trưởng Ngoại giao UAE Anwar Gargash cho biết.

Tình trang của thành phố Jerusalem là một trong những rào cản lớn nhất đối với tiến trình thiết lập một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine. Israel coi toàn bộ Jerusalem là thủ đô của mình, trong khi Palestine muốn khu vực phía Đông của thành phố sẽ là thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai.

Trong nhiều thập kỷ qua, giống như các nước khác trên thế giới, Mỹ hoãn chưa công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và rằng tình trạng của nó phải được xác định trong cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel.

Bên cạnh việc đưa ra tuyên bố trên, ông Trump cũng nói thêm rằng Mỹ đang bắt đầu quá trình chuyển đại sứ quán ở Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem. Chính quyền ông Trump nói rằng cuộc đàm phán hòa bình đã trở nên bế tắc và các chính sách lỗi thời cần phải được gạt bỏ để tình hình khu vực mới có tiến triển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại