Người Hồi giáo ở Mỹ nổi giận: "Không một tấc đất nào ở Jerusalem thuộc về ông Trump"

Tất Đạt |

Ngày hôm qua (8/12), hàng trăm người Hồi giáo đã tới cầu nguyện trước cửa Nhà Trắng để phản đối quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hướng ứng lời kêu gọi của các tổ chức Hồi giáo tại Mỹ, các tín đồ trải thảm cầu nguyện trước công viên đối diện Nhà Trắng và thực hiện nghi thức cùng lúc.

Những người tham gia đeo khăn truyền thống hoặc quàng lá cờ Palestine quanh người. Họ cũng giơ cao các khẩu hiệu lên án việc Israel chiếm Đông Jerusalem và Bờ Tây.

Hôm thứ Tư (6/12) vừa qua, ông Trump tuyên bố Mỹ đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ cho di chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem – một sự thay đổi đi ngược lại truyền thống ngoại giao nhiều thập kỉ của Mỹ.

Nihad Awad, giám đốc điều hành tại Hội đồng Quan hệ Mỹ - Hồi giáo (CAIR) cho biết: "Không một tấc đất nào ở Jerusalem và Palestine thuộc về ông Trump. Ông ấy có thể tặng Tháp Trump cho người Israel, nhưng Jerusalem thì không. Tổng thống Mỹ đã làm gia tăng chủ nghĩa cực đoan Thiên Chúa giáo tại Mỹ."

Cùng nhiều nhân vật quan trọng khác trong cộng đồng Hồi giáo ở Mỹ tham gia cuộc biểu tình, ông Awad kêu gọi ông Trump "hãy ưu tiên quan tâm tới tình hình Mỹ thay vì các vấn đề của nước ngoài".

Một người biểu tình khác, Zaid al-Harasheh, cho biết quyết định của ông Trump "không phải để phục vụ hòa bình" và sẽ "gây ra nhiều hỗn loạn".

Người Hồi giáo cầu nguyện tại Nhà Trắng sau vụ xả súng Chapel Hill hồi năm 2015. Nguồn: RT

Tuyên bố của ông Trump đã khiến thế giới Hồi giáo nổi giận.

Hôm thứ Sáu (8/12), các cuộc giao tranh đã nổ ra giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel tại Bờ Tây và trên Dải Gaza, khiến 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Israel đã tước quyền làm chủ vùng đất phía Đông Jerusalem từ tay Jordan hồi năm 1967 và tuyên bố Jerusalem thống nhất là thủ đô của Israel. Nhưng việc này không được quốc tế công nhận.

Trong khi đó, người Palestine và nhiều nước khác cho rằng Đông Jerusalem là vùng đất hợp pháp của họ và sẽ trở thành thủ đô tương lai của Palestine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại