Israel được đề nghị bồi thường cho Nga sau vụ máy bay Il-20 bị bắn rơi ở Syria

Quốc Vinh |

Trước đó, vấn đề bồi thường tài chính chưa bao giờ được hai nước thảo luận, đặc biệt khi Israel liên tục bác bỏ cáo buộc nước này có lỗi trong vụ việc.

David Bitan - nhà lập pháp từ đảng cầm quyền Likud của Israel, nói với giới báo chí rằng Tel Aviv đang cân nhắc các biện pháp xử lý liên quan đến vụ máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị bắn nhầm hồi tháng 9.

Trong đó ông đề xuất vấn đề bồi thường tài chính cho việc máy bay Nga bị bắn hạ nên được thảo luận giữa Tổng thống Nga và Thủ tướng Israel .

Hiện hai nhà lãnh đạo Nga và Israel đều không bình luận về đề nghị này. Trước đó, vấn đề bồi thường cho vụ Il-20 bị bắn rơi ở Syria chưa bao giờ được thảo luận trong các liên lạc giữa hai nước.

Mối quan hệ giữa Nga và Israel rơi vào vòng xoáy căng thẳng sau khi lực lượng phòng không Syria bắn hạ trinh sát cơ Il-20 của Nga trong lúc đang nhằm vào máy bay của Israel trên bầu trời.

Nga đổ lỗi cho không quân Israel trong lúc thực hiện cuộc không kích ở tỉnh Latakia của Syria đã sử dụng Il-20 làm lá chắn trước hệ thống phòng không Syria, khiến cho máy bay Nga trở thành mục tiêu bị bắn nhầm.

Về phần mình, Israel đã bác bỏ các cáo buộc nói trên và khẳng định rằng Moscow đã được cảnh báo về hoạt động của nước này một cách kịp thời. Các cuộc làm việc giữa hai bên đã diễn ra mà chưa có tiến triển gì trong gần 3 tháng qua.

Cũng kể từ đó cho đến nay, có thông tin cho rằng Israel muốn tổ chức một cuộc gặp cấp cao giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Vladimir Putin, tuy nhiên phía Nga được cho là đã từ chối.

Cả hai nước sau đó đã đồng ý thiết lập các kênh liên lạc đáng tin cậy hơn để tránh những sự cố như vậy trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại