IS bắt cóc 700 con tin làm lá chắn sống

Song Hy |

Những phần tử khủng bố IS tấn công một trại tị nạn tại thị trấn Al-Bahra của Syria, bắt giữ 700 người làm con tin, người đứng đầu Trung tâm Nga về hòa giải các bên tham chiến ở Syria, Trung tướng Vladimir Savchenko hôm 15/10 cho biết.

"Các phần tử khủng bố IS đã tấn công một trại tị nạn ở khu vực Al-Bahra vào ngày 13/10, bắt giữ 700 người, trong đó có 130 gia đình và đưa họ tới Hajin, thành phố phía Đông Syria", ông Savchenko cho hay.

Vị tướng Nga nhấn mạnh, việc IS bắt giữ 700 người có thể phục vụ cho mục đích tạo ra "lá chắn sống" khi chúng tháo chạy khỏi các cuộc tấn công của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở khu vực bờ Đông sông Euphrates.

IS đang giành quyền kiểm soát 24 km lãnh thổ gần biên giới với Iraq, dọc bờ đông sông Euphrates, giữa các khu định cư của Hajin và as-Susah. Tuy nhiên, các cuộc tấn công dữ dội của lực lượng SDF đang khiến nhóm phiến quân đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn ở khu vực này.

Kể từ đầu tháng 5, địa bàn của IS đã bị thu hẹp đáng kể sau khi SDF dưới sự hậu thuẫn của Mỹ đẩy mạnh các cuộc tấn công quy mô lớn.

IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở Syria. Tuy nhiên, các chiến dịch truy quét tàn dư IS của quân đội chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn đã đánh bật những phần tử cực đoan ra khỏi địa bàn của chúng.

Sau khi mất đi các thành trì quan trọng ở miền Đông Syria vào cuối năm 2017, IS bắt đầu triển khai các đợt tấn công vào các vùng lãnh thổ Syria trên sa mạc. Đây cũng là vùng đất duy nhất tổ chức khủng bố này còn kiểm soát ở Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại