Mưu tính đột kích trong đêm, IS thiệt hại lớn vì trúng đòn "hồi mã thương" của SAA

Tất Đạt |

Đêm ngày 11/10 (giờ địa phương), nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào vùng ngoại thành phía đông tỉnh Deir Ezzor.

Almasdar News dẫn nguồn tin quân sự tại Damacus cho biết, nhóm IS đã tấn công các căn cứ của lực lượng Quân đội Ả Rập Syria (SAA) dọc khu vực bờ tây sông Euphrates gần các thành phố Hasarat và Al-Mayadeen.

Tuy nhiên, mặc cho hỏa lực mạnh và có yếu tố bất ngờ, IS vẫn không thể hạ gục hàng phòng ngự của SAA. Cuối cùng, nhóm khủng bố buộc phải rút lui khỏi sông Euphrates sau khi bị quân đội chính phủ Syria phát hiện.

Trận giao tranh chớp nhoáng khiến ít nhất 6 binh sĩ SAA thiệt mạng trong khi ít nhất 10 lính IS bị tiêu diệt. Cuộc đột kích bất thành được IS thực hiện chỉ vài giờ sau khi nhóm này bị SAA đánh đuổi khỏi một khu vực ở vùng Al-Safa ở miền Nam Syria.

Trước đó, trên đường hành quân, ít nhất 15 binh sĩ thuộc SAA và Lực lượng Quốc phòng (NDF) đã thiệt mạng khi bị IS tấn công bất ngờ tại khu vực núi đá hiểm trở. Địa hình với bề mặt đá lởm chởm tại đây đã trở thành nơi lẩn trốn lý tưởng cho tàn quân khủng bố.

Lâu nay, Al-Safa là điểm nóng nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Theo một báo cáo của Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ, ước tính hiện tại có khoảng 31.000 chiến binh IS vẫn đang "cố thủ" tại Iraq và Syria, trái với nhận định rằng IS sắp diệt vong hoàn toàn.

Quân đội Syria truy lùng khủng bố trốn trong núi lửa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại