Trận phục kích đẫm máu: IS "đánh úp" quy mô lớn, nhiều lính quân đội Syria tử trận

Tất Đạt |

Một nhóm các binh sĩ của Lực lượng Quân đội Syria (SAA) đã hi sinh trong cuộc phục kích của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại vùng Al-Safa của tỉnh Sweida.

Almasda News dẫn các nguồn tin quân sự từ Sweida cho biết, ít nhất 15 lính thuộc SAA và Lực lượng Quốc phòng (NDF) đã thiệt mạng khi bị tấn công bất ngờ tại khu vực núi đá hiểm trở ở "chảo lửa" Al-Safa.

Phía IS đã đăng tải một số hình ảnh cho thấy thương vong sau trận chiến. Hình ảnh thấy rõ ít nhất 10 người lính của SAA bị hạ gục.

Do địa thế khu vực không thuận lợi, quân đội SAA buộc phải di chuyển chậm giữa những đòn tấn công liên tiếp và khó dự đoán của IS.

Hiện tại, với lợi thế chiếm được những vị trí cao tại vùng núi Al-Safa, quân khủng bố IS có khả năng tận dụng khu vực rộng lớn để tấn công bất ngờ từ nơi trú ẩn.

Trước đó, các nguồn tin quân sự cho biết khoảng 300 binh sĩ thuộc Quân đội Syria Tự Do (FSA) đã tiến quân về thành phố Bursa Al-Sham để hỗ trợ SAA quét sạch các nhóm khủng bố còn sót lại.

Lâu nay, Al-Safa là điểm nóng nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Muốn thành công trong chiến dịch lần này, quân đội SAA cần lực lượng vượt trội để áp đảo hỏa lực và lợi thế địa hình mà IS có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại