Iraq thúc ép Mỹ kết thúc sứ mệnh của liên quân

Bình Giang |

Người phát ngôn của Thủ tướng Iraq cho biết, các cuộc tấn công liên tục của Mỹ vào những nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Iraq khiến chính quyền Baghdad muốn nhanh chóng chấm dứt sứ mệnh của liên minh do Mỹ dẫn dắt ở nước này.

Iraq thúc ép Mỹ kết thúc sứ mệnh của liên quân- Ảnh 1.

Xe cứu thương chở thi thể các thành viên nhóm vũ trang người Shi'ite ở Iraq thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ vào al-Qaim ngày 4/2. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Mỹ cho biết, cuộc tấn công của họ ngày 7/2 đã giết chết một chỉ huy của Kataib Hezbollah - nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Iraq mà Lầu Năm Góc cáo buộc đã thực hiện vụ tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Jordan gần đây.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani gọi cuộc tấn công của Mỹ là "ví dụ rõ ràng về chủ nghĩa khủng bố nhà nước", vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Ngày 8/2, ông Yahya Rasool - người phát ngôn quân sự của Thủ tướng Iraq Shia al-Sudani, tuyên bố liên minh do Mỹ dẫn đầu "đã trở thành nhân tố gây bất ổn, có thể lôi kéo Iraq vào vòng xoáy xung đột".

Tiến trình đàm phán về tương lai của liên minh ở Iraq bắt đầu từ tháng 1 năm nay. Nhưng chưa đầy 24 giờ sau, 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tiền đồn quân sự ở Jordan mà Mỹ cho rằng do các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq thực hiện.

Tiến trình đàm phán sau đó tạm dừng. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken ngày 6/2, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein kêu gọi nối lại trao đổi.

Quá trình đàm phán này dự kiến sẽ kéo dài vài tháng và chưa rõ kết quả sẽ ra sao.

Liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn dắt ở Iraq được thành lập để chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Mỹ có 2.500 quân ở Iraq, đóng vai trò cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của lực lượng này.

Theo Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại