Iraq thông báo các lực lượng chiến đấu quốc tế sắp rút khỏi đây

Ngọc Thạch |

Chính phủ Iraq ngày 22/12 thông báo các lực lượng chiến đấu của liên minh quốc tế sẽ rút khỏi tất cả các căn cứ ở nước này.

Lực lượng quốc tế ở Iraq. Ảnh: AFP.

Lực lượng quốc tế ở Iraq. Ảnh: AFP.

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Chung, Thiếu tướng Tahsin al-Khafaji, cho biết các bước đánh giá và xem xét việc rút quân của lực lượng chiến đấu từ căn cứ đang được triển khai trước sự chứng kiến ​​của các phương tiện truyền thông.

Các bên liên quan đã đạt được thỏa thuận này và các cố vấn còn lại tại Căn cứ Không quân Ain al-Assad không vượt quá 9 người.

Quan chức Iraq chỉ ra rằng nhiệm vụ chính của các cố vấn là hỗ trợ cho các lực lượng Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố và hỗ trợ trên không nếu có yêu cầu.

Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ kết thúc nhiệm vụ chiến đấu của liên quân vào cuối năm 2021 và bắt đầu một giai đoạn hợp tác quân sự mới với Iraq.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ nói rằng việc giảm mức độ hiện diện quân sự sẽ không làm suy yếu cam kết đối với mối quan hệ chiến lược rộng lớn hơn với Iraq cũng như tiếp tục hợp tác chống khủng bố.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia về các vấn đề an ninh của Iraq việc tuyên bố rút quân chiến đấu Mỹ sẽ bước sang một giai đoạn mới với Iraq, trong đó có nhiều thách thức, đáng chú ý nhất là việc duy trì nội bộ, an ninh, đối đầu với của các nhóm vũ trang.

Trong bối cảnh đó, vùng Xanh ở trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq vẫn luôn hứng chịu các cuộc tấn công tên lửa cho thấy những dấu hiệu về bất ổn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại