Iran tuyên bố thả tự do 7 thủy thủ trên tàu Anh bị bắt

Thiện Minh |

Bộ Ngoại giao Iran thông báo nước này đã thả tự do cho 7 thủy thủ trên tàu dầu Stena Impero treo cờ Anh bị bắt giữ trên Eo biển Hormuz hồi tháng 7, song không nói gì về khả năng thả tự do cho con tàu.

Reuters dẫn thông báo của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi ngày 4-9 cho biết, 7 thủy thủ trên tàu Stena Impero treo cờ Anh, gồm 5 người mang quốc tịch Ấn Độ, một người Nga và một người Latvia sẽ được phép rời con tàu vì lí do nhân đạo.

Đại sứ quán Nga cùng ngày xác nhận công dân nước này được thả tự do. Hiện chưa rõ số phận của những thủy thủ còn lại trên tàu Stena Impero. Khi bị bắt giữ ngoài khơi Iran hôm 19-7, trên tàu có 23 thủy thủ.

Trước đó, giới chức Iran nói rằng con tàu bị bắt giữ vì "không tôn trọng các quy tắc hàng hải quốc tế" khi đâm phải tàu cá nhưng không cứu giúp mà tắt định vị để bỏ chạy. Tuy nhiên, Anh nói rằng Iran bắt tàu để trả đũa việc London giữ tàu Grace 1 của nước này ngoài khơi Gibraltar.

Hồi tháng 8, sau 6 tuần tạm giữ, giới chức Anh đã thả tự do cho tàu Grace 1. Con tàu sau đó được đổi tên thành Adrian Darya 1 rồi rời Gibraltar di chuyển đến Địa Trung Hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại