Iran tưởng niệm 1 năm tướng Soleimani bị Mỹ ám sát bằng tên lửa phóng từ UAV

Trung Hiếu |

Một lễ kỷ niệm tròn 1 năm ngày tướng Soleimani bị Mỹ ám sát bằng UAV vũ trang đã được tổ chức ở thành phố Kerman quê nhà của ông này ở Iran vào ngày hôm nay (3/1/2021).

Thắp nến tưởng niệm tướng Iran Soleimani. Ảnh: Reuters.

Thắp nến tưởng niệm tướng Iran Soleimani. Ảnh: Reuters.

Cách đây đúng một năm, vào ngày 3/1/2020, viên chỉ huy của lực lượng Quds tinh nhuệ đã bị UAV (máy bay không người lái) của Mỹ không kích khi ông đang rời khỏi sân bay quốc tế Baghdad (Iraq). Người hộ tống ông Soleimani khi ấy là phó thủ lĩnh của lực lượng dân quân Iraq, Abu Mahdi al-Muhandis. Cả hai cùng thiệt mạng sau vụ không kích này.

Trước ngày 3/1/2021, hàng ngàn người đã đổ về địa điểm Soleimani bị sát hại vào năm ngoái, để tưởng nhớ vị tướng quá cố.

Lệnh ám sát tướng Soleimani do đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump ban ra.

Cuộc không kích bằng UAV đó đã dẫn tới tình trạng leo thang căng thẳng trong khu vực, kéo Iran và Mỹ sát đến bờ vực chiến tranh.

Tehran sau đó đã trả đũa bằng loạt tên lửa phóng xuống các căn cứ Mỹ ở Iraq. Đòn tấn công trả đũa tuy không gây ra hư hại lớn và không dẫn tới tử vong nào nhưng đã khiến nhiều lính Mỹ phải nhập viện do chấn thương.

Iran đã thề sẽ trả thù cho cái chết của Soleimani./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại