Iran sẽ trang bị công nghệ tàng hình và vũ khí mới cho hải quân

Hải Yến |

Chỉ huy hải quân của Lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Reza Tangsiri vừa cho biết, chỉ huy cấp cao của ông có kế hoạch trang bị cho lực lượng của họ công nghệ tàng hình và vũ khí mới nhất để chống lại mọi mối đe dọa ở vịnh Ba Tư – hãng tin IRNA cho biết.

“Tốc độ và sự di chuyển mau lẹ trong các hoạt động luôn là điều rất quan trọng đối với hải quân IRGC” – ông Ali Reza Tangsiri nói.

IRGC hiện cũng đang nỗ lực để tăng tốc độ cho những chiếc thuyền lên hơn 80 hải lý/giờ (khoảng 148km/h) và trang bị cho các thuyền này “những tên lửa tốc độ”.

Nói về sự hiện diện của quân đội nước ngoài trong khu vực, ông Tangsiri nói rằng mặc dù nó không xuất hiện ở vùng biển mà Iran giám sát nhưng Tehran vẫn sẽ chú ý theo dõi tình hình.

Ông cũng bày tỏ lo ngại về khả năng hủy hoại môi trường có thể xảy ra trong khu vực nếu mẫu hạm hạt nhân USS John C.Stennis mới đến đây “gặp rắc rối”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại