Iran đưa vào hoạt động ba máy bay không người lái

Ngô Chuyên |

Quân đội Iran đã đưa 3 máy bay không người lái (UAV) mới vào phục vụ trong quân đội. Được biết, các UAV mới có khả năng thực hiện các cuộc tấn công bằng nhiều loại đạn khác nhau.

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Amir Khatami công bố tại lễ chuyển giao các thiết bị này.

Vị tướng Iran cho biết, phạm vi hoạt động của các thiết bị bay không người lái mới là 1.500 km. Chúng có thể bay ở độ cao tối đa là 14.000 m.

Quân đội Iran có thể sử dụng các thiết bị này như các máy bay không người lái do thám để phát hiện các hoạt động quân sự dọc biên giới đất nước trong một phạm vi đáng kể, cùng với đó, chúng còn có thể được sử dụng như một máy bay tấn công.

“Các UAV mới có thể được sử dụng làm máy bay mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ phòng không, cũng như trong các hoạt động nhằm đánh lạc hướng hệ thống phòng không của đối phương”, ông Khatami cho biết thêm.

Được biết, các máy bay không người lái mới của Iran có thể sử dụng các loại bom và tên lửa trên không khác nhau, tuy nhiên, thông tin chi tiết về điều này không được thông báo.

Các thiết bị bay không người lái mới của Iran hiện chưa được đặt tên. Chúng được thiết kế và sản xuất tại các doanh nghiệp quân sự Iran, các nhà khoa học tại các trường đại học của Iran đã tham gia vào việc phát triển các thiết bị này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại