Iran chuyển tên lửa tới Iraq, dằn mặt các đối thủ trong khu vực

Trang Trần |

Iran điều nhiều tên lửa tới Iraq nhằm cảnh báo các nước đối thủ trong bối cảnh quan hệ với Mỹ leo thang.

Iran đã chuyển nhiều tên lửa đạn đạo cho các nhóm uỷ nhiệm thuộc dòng Hồi giáo Shiite tại Iraq đồng thời đang phát triển khả năng để chế tạo thêm nhiều tên lửa tại đây, chống lại các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Iran tại Trung Đông, rằn mặt các đối thủ trong khu vực – hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin phương Tây, Iraq và Iran cho biết.

Hãng tin Reuters cho rằng, bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Iran chuẩn bị thực hiện chính sách tên lửa kích động hơn tại Iraq đều sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Tehran và Washington, vốn đã leo gia tăng kể từ khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi thoả thuận hạt nhân 2015 giữa Iran với các cường quốc trên thế giới.

Theo 3 quan chức Iran, 2 nguồn tin tình báo Iraq và 2 nguồn tin tình báo phương Tây, Iran đã chuyển nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới các nước đồng minh tại Iraq trong vòng vài tháng qua.

5 trong số các quan chức trên cho hay, Iran đang giúp các nhóm uỷ nhiệm tại đây có thể tự lập. “Logic ở đây đó là, cần phải có một kế hoạch dự phòng trong trường hợp Iran bị tấn công. Số lượng tên lửa không lớn, chỉ khoảng vài chục nhưng có thể tăng mạnh nếu cần thiết” – một quan chức cấp cao Iran cho biết.

Trước đây, Iran khẳng định, các hoạt động tên lửa đạn đạo của nước này hoàn toàn mang tính chất phòng vệ. Song, trước các thông tin trên, giới chức Iran hiện chưa bình luận; Chính phủ và quân đội Iraq đều từ chối trả lời.

Các tên lửa Zelzal, Fateh-110 và Zolfaqar của Iran có tầm bay khoảng 200-700 km. Nếu các vũ khí này được triển khai tại phía Nam hoặc phía Tây Iraq, nó sẽ đặt thủ đô Riyadh của Saudi Arabia hoặc thành phố Tel Aviv của Israel nằm dưới tầm tấn công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại