Iran chấn động vì biểu tình, ông Trump "đổ thêm dầu vào lửa" bằng thông điệp cực kỳ gay gắt

Tất Đạt |

Theo CNN, những lời xin lỗi từ các lãnh đạo Iran sau vụ bắn hạ máy bay Ukraine vào hồi tuần trước dường như không thể làm hài lòng những nhóm biểu tình trên khắp đất nước.

Trong tuần này, hàng nghìn người biểu tình tiếp tục đổ xuống đường để phản đối hành động của chính quyền Iran trong vụ bắn hạ máy bay thương mại của Ukraine, khiến 176 người thiệt mạng.

Thảm họa hàng không này xảy ra vài giờ sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự có lính Mỹ ở Iraq. Đây là hình thức trả đũa của Iran sau khi Mỹ không kích sân bay Baghdad khiến thiếu tướng Iran Qasem Soleimani thiệt mạng.

Theo CNN, tại Iran, người biểu tình kêu gọi Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei từ chức và xử tử hình những người chịu trách nhiệm trong vụ máy bay rơi.

Iran chấn động vì biểu tình, ông Trump đổ thêm dầu vào lửa bằng thông điệp cực kỳ gay gắt - Ảnh 1.

Ảnh: Bloomberg

"Ông Khamenei thật đáng xấu hổ," những người biểu tình hô trên một số con đường ở thủ đô Tehran. Được biết, ông Khamenei đã giữ quyền Lãnh tụ Tối cao Iran trong 3 thập kỉ và không có giới hạn nhiệm kỳ.

Hiện tại, làn sóng biểu tình đã tràn sang nhiều thành phố, bao gồm Shiraz, Esfahan, Hamedan và Orumiyeh.

Trên Twitter cá nhân, tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với người biểu tình Iran, và nói chính quyền Mỹ "sẽ luôn luôn ủng hộ người biểu tình".

Ông Trump viết: "Gửi tới những lãnh đạo Iran - ĐỪNG SÁT HẠI NGƯỜI BIỂU TÌNH. Hàng nghìn người đã bị sát hại hoặc giam giữ, và cả Thế giới đang theo dõi việc đó. Quan trọng hơn hết, Mỹ đang theo dõi. Hãy khởi động lại mạng Internet cho người dân và để các phóng viên được đi lại tự do! Hãy dừng ngay việc sát hại những người dân Iran vĩ đại!"

"Gửi tới những người dân Iran dũng cảm, phải chịu nhiều khổ cực: Tôi luôn sát cánh cùng các bạn từ ngày đầu nhậm chức Tổng thống, và Chính quyền của tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Chúng tôi đang theo dõi cuộc biểu tình rất sát sao và cảm thấy được truyền cảm hứng bởi sự dũng cảm của các bạn."

Iran chấn động vì biểu tình, ông Trump đổ thêm dầu vào lửa bằng thông điệp cực kỳ gay gắt - Ảnh 2.

Cùng lúc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng nói Israel ủng hộ người biểu tình và kêu gọi các quốc gia châu Âu tăng cường áp lực đối với chính quyền Iran.

Trước đó, Iran phủ nhận lời cáo buộc của Mỹ rằng Iran đã bắn hạ máy bay của Ukraine. Tuy nhiên sau đó Tehran đã thừa nhận sai lầm này vào ngày 11/1.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói Iran "hối hận sâu sắc vì sai lầm kinh hoàng" và ông dành toàn bộ "lời cầu nguyện" cho những gia đình của người bị hại.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho rằng thảm họa này xảy ra bởi "sai lầm của con người và sự kích động của Mỹ".

Tờ Al Jazeera cho hay, nhiều người Iran đã cầu nguyện cho những du học sinh ưu tú trẻ tuổi thiệt mạng trong chuyến bay định mệnh.

Hàng trăm sinh viên tại trường Đại học Shahid Beheshti đã tập trung tưởng niệm các nạn nhân và phản đối hành động của chính quyền.

"Thậm chí chỉ nói về việc đó cũng khiến tim tôi đập mạnh và thấy buồn hơn. Tôi thấy xấu hổ khi nghĩ về gia đình họ," Zahra Razeghi, một công dân Tehran nói.

"Việc phủ nhận và che giấu sự thật trong 3 ngày qua đã khiến gia đình nạn nhân đau khổ hơn rất nhiều".

Một người khác tên Saeed cho biết truyền thông nhà nước Iran đã che giấu nguyên nhân gây ra vụ tai nạn "vì những nguyên do chính trị".

"Những sự việc phát sinh sau đó đã thay đổi mọi thứ và họ phải nói sự thật," Saeed nói.

Iran chấn động vì biểu tình, ông Trump đổ thêm dầu vào lửa bằng thông điệp cực kỳ gay gắt - Ảnh 4.

Trong khi đó, tư lệnh Vệ binh Cộng hòa Iran nói ông ước rằng mình đã thiệt mạng cùng những hành khách trên chuyến bay của Ukraine.

Tướng Hossein Salami của Iran đã bị triệu tập tới cuộc họp kín ở quốc hội để giải trình về vụ việc. Ông nói ông chưa bao giờ thấy hổ thẹn như vậy sau khi biết tin về vụ việc.

"Tôi xin thề rằng tôi thà thiệt mạng trong chuyến bay đó còn hơn là chứng kiến thảm kịch do chính mình gây ra," ông nói.

Tướng Salami cam kết quân đội Iran sẽ bồi thường thiệt hại, nhấn mạnh rằng sẽ không đầu hàng trong cuộc chiến với Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại