Iran cáo buộc: Nga khiến phòng không Syria "có mắt như mù" trước máy bay Israel

Thiện Trí |

Iran cáo buộc Nga đã cung cấp bộ mã của các tổ hợp phòng không Syria cho Israel, giúp các chiến đấu cơ của Jerusalem nhiều lần qua mặt được chúng.

Iran thay đổi mã của hệ thống phòng không Syria

Tờ Jerusalem Post (Israel) cho hay: Hôm 20-3 vừa qua, nhật báo Al Jarida của Kuwait đã dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên trong Bộ Quốc phòng Iran tiết lộ rằng, Tehran đã thay đổi được mã của hệ thống phòng không Syria trong khi Nga không hề hay biết, dẫn đến vụ phóng tên lửa nhằm vào máy bay chiến đấu Israel hôm thứ Sáu tuần trước (17-3).

Trước đó, quân đội Syria tuyên bố Không quân nước này hôm 17-3 đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Israel và bắn trúng một chiếc máy bay khác sau khi bốn máy bay của Israel đi vào không phận Syria, tấn công binh sĩ chính phủ gần Palmyra.

Tuy nhiên, Israel phủ nhận thông tin này và khẳng định tất cả các máy bay của họ đã trở về an toàn sau khi tiến hành các cuộc không kích vào một số mục tiêu ở Syria.

Iran cáo buộc: Nga khiến phòng không Syria có mắt như mù trước máy bay Israel - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không S-400 tại căn cứ Hmeymim, Syria.

Hiện nay, theo tờ Al Jarida, vẫn còn nhiều điểm chưa rõ về cuộc tấn công của Israel vào một đoàn xe chở vũ khí của Hezbollah và phản ứng của Syria đối với các chiến đấu cơ của Jerusalem sáng 17-3.

Israel được cho là đã thực hiện hàng chục vụ tấn công vào lãnh thổ Syria kể từ khi Hezbollah tham gia vào cuộc nội chiến Syria năm 2012, nhưng ngày 17-3 đã đánh dấu lần đầu tiên Damascus dùng tên lửa đất đối không bắn máy bay của Không quân Israel (IAF).

Phóng viên Farzad Qassemi của tờ Al Jarida thường trú ở Tehran dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Iran cho hay, các chuyên gia nước này đã thay đổi mã hoạt động của hệ thống phòng không Syria, cho phép các tên lửa của tổ hợp chống lại hiệu quả máy bay của IAF sáng 17-3.

Nga cung cấp cho Israel bộ mã của hệ thống phòng không Syria?

Theo nguồn tin, Damascus và Tehran "đã rất sốc" mỗi khi hệ thống tên lửa phòng không do Nga sản xuất "có mắt như mù" trước các cuộc oanh kích từ IAF. Nó không bảo vệ không được không phận Syria, thậm chí không đưa ra cảnh báo nào về việc không phận Syria đã bị xâm nhập để kịp sơ tán các tiền đồn trước khi vụ không kích diễn ra.

Đúng ra, các hệ thống đó phải phát hiện được máy bay của IAF khi chúng cất cánh từ căn cứ, bởi khoảng cách giữa 2 nước rất gần và thậm chí phải tìm cách đánh chặn máy bay Israel hoặc bất cứ tên lửa nào mà chúng phóng ra.

Nguồn tin cho hay, Iran và Syria nghi ngờ rằng Nga đã cung cấp bộ mã của hệ thống phòng không Syria cho Israel. Moscow thậm chí còn từ chối yêu cầu của Tehran và Damascus khi 2 nước này muốn kiểm tra lại bộ mã.

Iran cáo buộc: Nga khiến phòng không Syria có mắt như mù trước máy bay Israel - Ảnh 2.

Một phần hệ thống S-300 của Iran xuất hiện trong lễ diễu binh tháng 4/2016.

"Hiện Iran có khả năng thay đổi mã an ninh của Nga do đã có trong tay hệ thống S-300 do Nga cung cấp.

Khả năng này được hình thành sau khi Iran nhận được các báo cáo cho biết Israel đã có được mã hoạt động của hệ thống tên lửa S-300. Iran cũng biết thêm được nhiều thứ khi họ chế tạo hệ thống phòng không nội địa Bavar-373 - một bản sao của S-300 - để hai hệ thống này có thể hoạt động cùng nhau khi có cuộc tấn công" - Nguồn tin nói.

Đáng chú ý, cách đây 3 tuần, trong đợt diễn tập của quân đội Iran, các kỹ sư nước này đã thực hành xâm nhập bộ mã của S-300, nhưng thử nghiệm đã phải tạm ngưng khi hệ thống Bavar-373 không hoạt động kết hợp được với hệ thống phòng không của Nga.

Iran cáo buộc: Nga khiến phòng không Syria có mắt như mù trước máy bay Israel - Ảnh 3.

Hệ thống phòng không Bavar-373 do Iran tự chế tạo.

Nguồn tin cho biết thêm rằng, Bộ Quốc phòng Iran đã cử một số kỹ sư đến Syria để thay đổi mã của hệ thống phòng không mà quân đội Syria hiện có, trong khi Nga không hề hay biết.

"Tháng trước, họ đã đổi được một số phần mã của hệ thống, vì thế, khi các máy bay Israel cất cánh từ căn cứ, hệ thống phòng không Syria đã phát hiện ra và bắn tên lửa đánh chặn vào chúng, cũng như các tên lửa mà chúng phóng ra" - Nguồn tin nói.

Cũng theo nguồn tin, trước đây, hệ thống radar của Syria không hề nhận dạng máy bay của Israel là máy bay địch, điều đó chứng tỏ Israel biết được bộ mã của hệ thống tên lửa.

Việc phát hiện ra chiến đấu cơ Israel cất cánh từ căn cứ sẽ cho phép Hezbollah kịp thời sơ tán tiền đồn và thậm chí phóng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự mà các máy bay này cất cánh.

"Tên lửa mà Hezbollah bắn vào Israel chỉ đáng giá khoảng 2.000 USD, trong khi tên lửa mà Israel dùng để đánh chặn chúng có giá lên tới 3 triệu USD" - Nguồn tin nói, đồng thời cho biết thêm rằng, hiện Iran và Syria đã gửi kiến nghị đến Bộ tư lệnh quân đội Nga, yêu cầu điều tra liệu có kẻ gian xâm nhập vào hệ thống phòng không Syria hay không.

Cả Tehran và Damascus đều đang đợi câu trả lời từ Moscow.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại