[Infographic] Đây mới chính là sát thủ giết người vô hình thực sự trong các đám cháy!

Hoa Hướng Dương |

Hãy cùng xem sát thủ này đã làm gì với nạn nhân của nó trong biển lửa nhé!

Sự thật là người ta chết vì khói nhiều hơn vì lửa

Bạn có biết rằng người ta chết vì bị ngạt khói nhiều hơn là bị bỏng vì lửa. Tại sao vậy? Trước khi bị lửa gây bỏng, đám cháy sẽ có chứa rất nhiều khí độc được sinh ra như CO2, CO, amoniac, axit hữu cơ, các loại khí độc từ các vật liệu nơi xảy ra đám cháy...

[Infographic] Đây mới chính là sát thủ giết người vô hình thực sự trong các đám cháy! - Ảnh 1.

Bàn tay sát thủ vô hình!

Trong đó khí CO2, CO (chỉ cần 0,1 % cũng đủ giết người) là 2 loại khí gây nhiễm độc cho con người khi hít vào.

Điều nguy hiểm là các khí này cũng không mùi không vị, bên cạnh việc làm giảm tầm nhìn gây mất phương hướng, gây cay mắt làm giảm thị lực, những điều này đều khiến người bị nạn tăng nguy cơ tử vong.

Chúng sẽ gây thiếu hụt oxy trong máu vì cản trở quá trình lưu thông máu, đồng thời chiếm lấy oxy trong không khí dẫn tới tổn thương phổi và hệ thần kinh mà triệu chứng phổ biến như hôn mê, bất tỉnh, mất trí nhớ, mất định hướng, co giật,...

Hãy cùng xem infographic sau để hiểu rõ hơn về tác động của khói lên cơ thể người cũng như cách xử lý khi ở trong cơn hỏa hoạn nhé:

[Infographic] Đây mới chính là sát thủ giết người vô hình thực sự trong các đám cháy! - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại